Ngày 21/10, Công an xã Hà Linh nhận thông tin từ Tổ bảo vệ ANTT về việc anh K.V.C. (trú thôn 4) thường xuyên say rượu, chửi bới vợ là chị N.T.H. gây mất trật tự trên địa bàn. Ngay lập tức, Công an xã đã phân công cán bộ, phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT thôn 4 tiến hành làm việc với anh C., yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm; đồng thời, tìm hiểu, giải thích, tư vấn cho vợ chồng cách giải quyết mâu thuẫn “thấu tình, đạt lý”.
Đại úy Phan Thanh Hương - Trưởng Công an xã Hà Linh cho hay: “Để thuyết phục được các bên, Công an xã phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc, từ đó, vận dụng các quy định của pháp luật, kiến thức thực tiễn, phân tích cho 2 phía cùng hiểu vấn đề. Đặc biệt, chúng tôi tập trung phân tích về quyền và nghĩa vụ của vợ/chồng trong đời sống hôn nhân; chế tài xử lý đối với người có hành vi bạo lực gia đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội…
Cũng trong tháng 10, Công an xã Hà Linh đã hòa giải thành công vụ mâu thuẫn đất đai xảy ra ở thôn 8 giữa gia đình ông N.V.S. và ông N.V.H. Tính từ thời điểm vận hành chính quyền 2 cấp, Công an xã Hà Linh đã chủ trì tham gia 6 cuộc về hòa giải, trong đó có 1 cuộc mâu thuẫn, bạo lực gia đình và 5 vụ tranh chấp đất đai. Nhìn chung, các cuộc hòa giải đều thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trong Nhân dân.
Trên địa bàn xã Sơn Giang, vào ngày 10/7, do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 gia đình về đất đai nên giữa H.T.T.L. và anh N.V.Đ. (cùng trú thôn 6, xã Sơn Giang) xảy ra xô xát. Nắm được thông tin, Công an xã Sơn Giang đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Công tác mặt trận thôn tham mưu chính quyền địa phương giải quyết, xử lý.
Tại buổi làm việc, hai bên liên tục mâu thuẫn. Tuy vậy, với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, Đại úy Nguyễn Hương Trung - Trưởng Công an xã Sơn Giang đã phân tích có lý, có tình, giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn, tránh để phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã đồng thuận ký vào biên bản hòa giải. Điều khiến Trưởng Công an xã phấn khởi là từ đó đến nay, mối quan hệ vốn như “nước với lửa” giữa 2 gia đình đã có sự chuyển biến lớn.
“Đối với vụ việc tranh chấp này, quá trình giải quyết, chúng tôi phải đảm bảo sự hài hòa giữa lý và tình. Vừa nói chuyện mềm mỏng, khéo léo để gắn kết tình cảm giữa hai bên song cũng phải cứng rắn, dứt khoát khi truyền đạt các quy định của pháp luật để có tác dụng răn đe, phòng ngừa” - Đại úy Trung khẳng định.
Sau khi kiện toàn bộ máy, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hòa giải thành công nhiều vụ việc, chủ yếu là mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai... Đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền về các vấn đề ANTT và hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trên địa bàn. Qua đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn đoàn kết, ổn định trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở.
“Không chỉ là lá chắn thép trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở, công an xã đã giải quyết thành công các vụ mâu thuẫn trên địa bàn; đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Kiến thức pháp luật sâu rộng, bản lĩnh vững vàng cùng cách giải quyết vấn đề dứt khoát của công an xã đã khiến các bên tâm phục khẩu phục để nhìn nhận và thay đổi”, ông Phan Văn Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Tiên Điền nhìn nhận.