Cưỡi ngựa đi ship hàng

Chờ ba tiếng đồng hồ vẫn không mua được xăng cho chiếc xe máy, nam nhân viên giao hàng Syed Farooq ở TP Hyderabad đã về nhà cưỡi ngựa đi làm.

Đầu tháng 1, mạng xã hội Ấn Độ chia sẻ video cảnh một nam thanh niên đang cưỡi ngựa đi trên đường phố, vai đeo chiếc túi giao hàng của hãng Zomato, lách qua dòng xe đông đúc.

Cưỡi ngựa đi ship hàng

Syed Farooq cưỡi ngựa đi giao hàng ở thành phố Hyderabad được người dân ghi lại hồi đầu tháng 1/2024. Ảnh chụp màn hình

Phương tiện giao thông khác thường của người này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Chàng trai cưỡi ngựa tên Syed Rarooq cho biết lý do khiến anh phải dùng phương tiện cổ xưa này để đi giao hàng do đã đứng đợi ba giờ tại cây xăng nhưng lượng người xếp hàng vẫn quá đông trong khi có nhiều đơn cần giao gấp. Cuối cùng, anh đành đưa xe máy về nhà và lấy ngựa để di chuyển.

"Anh trai tôi đã gợi ý có thể cưỡi ngựa đi giao hàng. Chúng linh hoạt, dễ lách và chở được nhiều đồ", Syed nói.

Sáng kiến của Syed nhận nhiều lời động viên, khen ngợi của cộng đồng và khách hàng để giải quyết trong tình huống cấp bách. Người đàn ông nói rất vui khi các video được chia sẻ lên mạng xã hội.

Đại diện công ty Zomato nơi Syed làm việc nói đang thảo luận nội bộ về vụ việc và cho biết đơn vị không thưởng hay đưa ra mức phạt nếu nhân viên giao hàng đúng giờ hoặc muộn vì các yếu tố khách quan.

Tờ The Hindu Business Line cho biết từ đầu tháng 1/2024 các trạm xăng trong thành phố Hyderabad luôn trong tình trạng tê liệt. Nguyên nhân là các tài xế xe tải tổ chức biểu tình trên toàn quốc, xe bồn cung cấp nhiên liệu cho cây xăng không hoạt động và dẫn tới tình trạng khan hiếm xăng dầu.

Nhiều người dân lo lắng trước tình trạng này nên đổ xô đi mua tích trữ càng khiến nhiên liệu thiếu trầm trọng hơn.

Cưỡi ngựa đi ship hàng
Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast