Hà Tĩnh - “đất lành” cho các nhà đầu tư

(Baohatinh.vn) - Vẫn một Hà Tĩnh đầy nắng gió. Người Hà Tĩnh vẫn muôn đời chịu khó chịu thương. Nhưng ký ức về dải đất miền Trung chưa mưa đã thấm, chưa nắng đã khô dần lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là một Hà Tĩnh đang đến độ bung thì, năng động hòa vào vòng quay của nhịp sống hiện đại. Một trong những “nguồn cơn” của sự trở mình mạnh mẽ đó là thời gian qua, Hà Tĩnh tiếp tục tạo được niềm tin, sự thu hút ấn tượng trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế…

Miền biển Lộc Hà mùa đông năm nay không còn quạnh hiu như thường lệ mà hòa với ầm ào sóng vỗ là tiếng máy, tiếng người tạo nên những hợp âm rất đỗi vui tai. Đó là âm thanh được “dệt” nên từ công trường thi công dự án Vinpearl Cửa Sót đang hối hả xây dựng những hạng mục đầu tiên. Hay cùng ngược ngàn lên vùng núi Vũ Quang, những ngày này, chính quyền và người dân địa phương vẫn đang lâng lâng với niềm vui rất mới khi dự án Nhà máy sản xuất Gỗ ván ép MDF, HHF và Gỗ ván thanh – Thanh Thành Đạt có tổng mức đầu tư lên đến gần 1.500 tỷ đồng đã đặt những viên đá đầu tiên lên mảnh đất quê hương. Và còn nhiều, nhiều doanh nghiệp khác đã “chọn mặt gửi vàng”, lấy Hà Tĩnh làm “chỗ đứng chân” trên bước đường sản xuất, phát triển kinh doanh…

ha tinh dat lanh cho cac nha dau tu

Dự án khu phức hợp Vincom Hà Tĩnh đang hiện hữu, tạo điểm nhấn nổi bật cho TP. Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh ta diễn ra bao biến động. Tưởng chừng như những bất lợi đó sẽ là lực cản đến nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế về với Hà Tĩnh. Thế nhưng, với sự hấp dẫn của mảnh đất lắm nắng, nhiều mưa cùng với những nỗ lực mời gọi đầu tư của cả hệ thống chính trị, năm 2016, có 108 dự án đầu tư vào Hà Tĩnh, tăng 22 dự án so với năm 2015.

ha tinh dat lanh cho cac nha dau tu
ha tinh dat lanh cho cac nha dau tu

Trong đó có 100 dự án đầu tư trong nước, vốn đầu tư trên 8.200 tỷ đồng và 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư trên 154 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 607 dự án, trong đó có 543 dự án trong nước với số vốn đầu tư trên 92.908 tỷ đồng và 64 dự án FDI với số vốn trên 11,3 tỷ USD. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã thu hút được 15 nước và vùng lãnh thổ vào đầu tư trên địa bàn, bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Úc, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Lào, Trung Quốc, Seychelles, Cộng hòa Séc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông và Samoa; hàng ngàn chuyên gia và lao động kỹ thuật của 23 nước đang làm việc trong các dự án FDI.

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhân tố tác động trực tiếp nhất, ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Vậy nên, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC luôn được khẳng định và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà. Đặc biệt hơn, công tác CCHC được tập trung đẩy mạnh, tạo nên một cao trào mạnh mẽ và quyết liệt ở bất cứ cơ quan, đơn vị nào trong toàn tỉnh.

Là “đầu mối” về lĩnh vực thu hút đầu tư, Sở KH&ĐT đã có những quyết sách hiệu quả. Trao đổi về nội dung này, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh cho biết: “Xác định CCHC là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, những năm qua, Sở KH&ĐT đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư. Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sở chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cùng “chung tay cải cách TTHC” với tinh thần, trách nhiệm cao. Trong thời gian qua, sở đã tiến hành cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền, nhất là trong năm 2015, cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ và 1/2 thời gian giải quyết các TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh; các TTHC cắt giảm thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (DN) và đầu tư. Trong đó, có 61/97 TTHC (chiếm 62,9%) cắt giảm thành phần hồ sơ, 128/512 thành phần hồ sơ (chiếm 25%) được cắt giảm trên tổng thành phần hồ sơ hiện có của các TTHC, cắt giảm 51,6% tổng số thời gian giải quyết TTHC”.

Theo các DN, nhà đầu tư, một trong những thành tựu đáng ghi nhận là chính quyền các cấp của Hà Tĩnh ngày càng gần dân hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm trong phục vụ người dân. Đặc biệt, sự năng động của lãnh đạo tỉnh được đánh giá cao đã khẳng định sự quyết tâm cũng như thiện chí của chính quyền địa phương trong việc “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư.

ha tinh dat lanh cho cac nha dau tu

Cảng Vũng Áng

Chắc hẳn trong chúng ta khó có thể quên những lời nói, khẳng định đầy sức nặng của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại buổi đối thoại với cộng đồng DN Hà Tĩnh diễn ra vào trung tuần tháng 8/2016. Câu nói: “Những khó khăn, bất cập, sự nhũng nhiễu, phiền hà của ai, đơn vị nào mà cộng đồng DN không tiện nói ra giữa nghị trường, hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại cá nhân, tôi cam kết giữ bí mật và sẽ xem xét xử lý…” của Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi đối thoại ấy hẳn sẽ được lưu giữ mãi trong cộng đồng DN Hà Tĩnh về sự gần gũi, sâu sắc, tạo điều kiện tối đa của lãnh đạo chính quyền…

Có thể thấy, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu đem đến tối đa sự hài lòng của nhà đầu tư, DN mà Hà Tĩnh tập trung ưu tiên triển khai trong những năm qua và thời gian tới đã và đang khẳng định sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế của đất nước. Những nỗ lực là trách nhiệm, nhiệm vụ xuyên suốt của chính quyền nhằm tạo môi trường thuận lợi và minh bạch cho các DN, nhà đầu tư, kinh doanh trên địa bàn đúng với phương châm “chính quyền đồng hành, DN phát triển”. Vẫn là những giải pháp sát sườn, cụ thể, mong rằng, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục là “đất lành” hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế với nhiều dự án hiệu quả…

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast