Xây dựng công trình giao thông góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Công trình đường bê tông ở TDP Hầu Đền là một trong những công trình mà Đảng bộ, chính quyền phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường đi vào cuộc sống.

Xây dựng công trình giao thông góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Chiều 11/8, phường Trung Lương tổ chức lễ khởi công xây dựng và chỉnh trang các tuyến đường giao thông ở các tổ dân phố.

Tuyến đường nội TDP Hầu Đền có chiều dài 170 m. Khi nâng cấp, mở rộng có 10 hộ bị ảnh hưởng, tuy nhiên, các hộ đã đồng thuận hiến 152 m2 đất, đóng góp ngày công xây dựng, di dời tài sản cây cối, hoa màu để mở rộng nền đường.

Theo đó, tuyến đường được mở rộng từ hiện trạng 3,5 m lên 6,2 m, mặt đường 4,25 m, hai bên có hệ thống tiêu thoát nước đạt chuẩn đô thị với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 50%.

Xây dựng công trình giao thông góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Tuyến đường nội tổ dân phố Hầu Đền có chiều dài 170 m sẽ được mở rộng nền đường từ hiện trạng 3,5 m lên 6,2m.

Công trình đường bê tông ở TDP Hầu Đền là một trong những công trình mà Đảng bộ, chính quyền phường Trung Lương đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường đi vào cuộc sống.

Năm 2020, phường Trung Lương đăng ký xây dựng 11 công trình chỉnh trang đô thị, đến nay đã khởi công xây dựng và chỉnh trang được 5 công trình đường giao thông với chiều dài gần 1 km với tổng mức đầu tư 7,8 tỷ đồng; tiến hành thảm nhựa mịn trên nền bê tông 3 tuyến với chiều dài trên 2 km, tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, phường Trung Lương đăng ký bổ sung xây dựng thêm 7 tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast