
Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn kết hợp với những cơn gió xoáy mạnh đã khiến hơn 390 ha lúa xuân bị đổ ngã. Những diện tích lúa bị đổ ngã tập trung chủ yếu ở các xã như: Sơn Bằng, Tân Mỹ Hà, Châu Bình, An Hòa Thịnh… Đây là thời điểm lúa trong giai đoạn chín tới, bông lúa trĩu hạt. Việc lúa bị đổ rạp vào lúc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới năng suất cuối vụ.
Ông Đào Văn Dung (thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng) cho biết: "Vụ này, gia đình tôi làm gần 1 ha lúa, mưa lớn kèm gió to hai hôm nay đã khiến 5 sào bị đổ rạp. Lúa đang vào giai đoạn chín tới, ngả vàng rồi, nhìn xót lắm. Giờ chỉ biết mong thời tiết những ngày tới sẽ ổn định trở lại để không bị ảnh hưởng thêm”.

Theo báo cáo nhanh của địa phương, trên địa bàn huyện còn xuất hiện lốc xoáy, khiến 25 ngôi nhà và công trình phụ của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều trụ điện và cây lớn bị đổ gãy, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Tại xã Sơn Hồng, một hộ dân còn bị sét đánh chết 4 con hươu sao.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh và ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Đối với những nhà bị tốc mái, địa phương đã hỗ trợ người dân khắc phục. Với các diện tích cây trồng bị đổ ngã, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã để đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể trên từng loại cây trồng. Đối với diện tích lúa và hoa màu bị đổ ngã do gió lốc, chúng tôi đang tập trung hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật kịp thời như khơi thông dòng chảy để tiêu úng nhanh những diện tích còn bị ngập; tùy theo tình hình cụ thể của từng ruộng lúa, khuyến cáo bà con các giải pháp để phục hồi cây hoặc giảm thiểu tổn thất”.

Tại huyện Kỳ Anh, mưa lớn kèm gió to cũng đã khiến hơn 110 ha lúa bị đổ ngã. Ngay sau khi nắm thông tin, huyện đã kịp thời chỉ đạo các địa phương đôn đốc bà con tiến hành khơi thông dòng chảy, các cống tiêu thoát lũ để rút nước ra khỏi ruộng. Đồng thời, thường xuyên thăm đồng để có những giải pháp khắc phục thiệt hại hiệu quả.
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường TX Kỳ Anh, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện mưa lớn kết hợp dông, lốc vào tối 10/5 khiến gần 40 ha lúa xuân bị gãy đổ.

Xã Kỳ Hà có 6,5 ha lúa xuân bị gãy đổ.
Trong đó, các địa phương có diện tích bị đổ nhiều nhất là: Kỳ Ninh 10,5 ha; Kỳ Trinh 10 ha; Kỳ Nam 8 ha; Kỳ Hà 6,5 ha...

Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân tiến hành thu hoạch sớm diện tích lúa xuân còn lại.
Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường TX Kỳ Anh cho biết: "Thị xã đã chỉ đạo các địa phương vận động bà con nông dân ra đồng chống đỡ lúa bị đổ để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch sớm những diện tích lúa đã chín....".
Được biết, vụ xuân 2025, thị xã Kỳ Anh gieo cấy 1.162 ha lúa, với các giống chủ lực: Khang Dân, Xuân Mai, HN6, PC6, BT 09, ADI 168...
Không chỉ ở Hương Sơn, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh, mưa lớn cũng đã khiến nhiều ha lúa ở các địa phương khác bị đổ rạp: Cẩm Xuyên gần 40 ha, Hương Khê hơn 20 ha...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới thời tiết tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về năng suất, chất lượng đối với các loại cây trồng vụ xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, đôn đốc người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời, tiến hành khơi thông dòng chảy để giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
Với các diện tích lúa bị đổ ngã, hướng dẫn bà con tiến hành dựng/buộc 4 - 5 khóm lúa để lúa tích lũy chất khô về hạt và hạn chế tỷ lệ lúa bị hỏng hoặc nảy mầm, giảm thiệt hại năng suất. Đối với những diện tích đã chín, tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch nhanh gọn để hạn chế thiệt hại.
Đối với diện tích ngô, cần tiếp tục chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho cây phục hồi; những diện tích bị gãy đổ quá nhiều (trên 50%) thì tiến hành thu hoạch để làm thức ăn chăn nuôi và tiến hành làm lại đất, lựa chọn cây trồng phù hợp để gieo trỉa lại…