Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hiện có 27 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Thành lập từ năm 2016, đến nay, Hợp tác xã (HTX) Thu mua và chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng (TDP Tiến Thắng, phường Kỳ Ninh) đã có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao: nước mắm, cá mờm rim lạc, sứa và ruốc nêm.

bqbht_br_ag7a5637.jpg
bqbht_br_ag7a5666.jpg
bqbht_br_ag7a5636.jpg
Sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp được công nhận đạt hạng 4 sao OCOP.

Bà Phạm Thị Luận - Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng cho biết: “Tham gia Chương trình OCOP, các sản phẩm của hợp tác xã được đánh giá thông qua bộ tiêu chí chặt chẽ, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu cao của người tiêu dùng. Mỗi năm, HTX thu mua khoảng 100 tấn cá cơm của bà con ngư dân Kỳ Ninh để chế biến khoảng 50.000 - 60.000 lít nước mắm các loại. Cơ sở đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với với mức lương 5 - 7 triệu đồng/người/tháng…”.

Được biết, sau 6 năm triển khai, Kỳ Ninh hiện là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất TX Kỳ Anh với 8 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao và 4 sao. Những năm gần đây, các sản phẩm OCOP của phường không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà đã có mặt tại thị trường trong và ngoài nước.

bqbht_br_4.jpg
Đoàn khảo sát của Văn phòng NTM Trung ương kiểm tra mô hình sản xuất nước mắm ở phường Kỳ Ninh.

Đặc biệt, chương trình OCOP đã mang đến làn gió mới làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của người dân khu vực nông thôn, từ đó, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Kỳ Ninh (năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/người).

Kỳ Ninh là địa phương đầu tiên của thị xã Kỳ Anh được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao (2021). Trên nền tảng vững chắc này, địa phương đã sớm hoàn thành 18/18 tiêu chí để trở thành phường từ 1/1/2025.

146d5075659t41629l0.png
Sản phẩm nấm bào ngư Thương Huyền được công nhận đạt 3 sao OCOP vào năm 2022.

Để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã Kỳ Hoa chọn sản phẩm nấm bào ngư của Cơ sở sản xuất nấm Thương Huyền (thôn Hoa Trung) để xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương.

Bà Phạm Thị Thương Huyền - Cơ sở sản xuất nấm Thương Huyền cho biết: “Nhận thấy chương trình OCOP là bước đi quan trọng trong việc nâng tầm sản phẩm, từ năm 2021, dưới sự hỗ trợ của thị xã và xã Kỳ Hoa, cơ sở chúng tôi đã tiến hành xây dựng quy trình đạt chuẩn OCOP, đến năm 2022 sản phẩm nấm bào ngư được công nhận đạt 3 sao. Với quy trình nuôi trồng nấm khép kín, đảm bảo chất lượng, giá mỗi kg nấm dao động từ 30 - 40 nghìn đồng, trung bình mỗi tháng sau khi trừ chi phí, chúng tôi thu lợi nhuận khoảng từ 30-40 triệu đồng… Có thể nói, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm thông qua chương trình OCOP không chỉ là hướng đi phát triển bền vững của cơ sở mà còn góp phần cùng địa phương xây dựng các tiêu chí xây dựng NTM”.

146d2190342t11214l0.jpg
bqbht_br_ag7a3658-copy-8951.jpg
bqbht_br_z6561761296139-0d53366412fc291884f844231766304e-copy.jpg
Với tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, thị xã Kỳ Anh đã phát triển các sản phẩm OCOP mang nét đặc trưng riêng.

Thị xã Kỳ Anh là địa phương có nhiều đặc sản tiêu biểu, nhất là các sản vật từ biển, vì thế các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của vùng đất phía Nam Hà Tĩnh qua từng năm đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Sau hơn 6 năm triển khai (2019) Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, toàn TX Kỳ Anh đã có 27 sản phẩm OCOP, trong đó, có 3 sản phẩm 4 sao và 23 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm nổi tiếng được khách hàng ưa chuộng như: Nước mắm Luận Nghiệp, nước mắm Nhất Ninh (phường Kỳ Ninh); chả cá thu Sơn Phương (xã Kỳ Lợi); giò chả Chín Hồng, nấm đông trùng hạ thảo Hưng Hà Vân (phường Hưng Trí)…

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, thực hiện theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Chính vì vậy, chương trình OCOP được coi là nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới ở thị xã Kỳ Anh thời gian qua.

Sự nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp, HTX, chủ thể sản xuất cộng với cách làm sáng tạo, quyết liệt của thị xã Kỳ Anh trong xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị ở trên địa bàn. Đây chính là “đòn bẩy” để thị xã Kỳ Anh tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới, qua đó giúp người dân không chỉ thoát nghèo bền vững mà có chất lượng cuộc sống ngày càng cao hơn...

Ông Phan Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!