Dịch tả lợn Châu Phi và Covid-19 “đẩy” CPI quý I của Hà Tĩnh tăng cao nhất 5 năm qua

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I năm 2020 tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2019, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.

Dịch tả lợn Châu Phi và Covid-19 “đẩy” CPI quý I của Hà Tĩnh tăng cao nhất 5 năm qua

Giá thịt lợn duy trì ở mức cao trong quý I năm 2020, tác động đến mặt bằng giá cả các loại thực phẩm khác. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng mạnh tác động đến CPI toàn tỉnh là: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 7,21% (trong đó hàng thực phẩm tăng 10,23%, ăn uống ngoài gia đình tăng 4%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng tăng 5,5%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số CPI tăng đột biến trong thời gian ngắn thể hiện nhu cầu tiêu dùng cũng như giá các loại hàng hóa, dịch vụ đang có sự biến động lớn, gây áp lực lên việc kiềm chế lạm phát và bình ổn thị trường trong thời gian tới.

Dịch tả lợn Châu Phi và Covid-19 “đẩy” CPI quý I của Hà Tĩnh tăng cao nhất 5 năm qua

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, nhu yếu phẩm... trở nên “đắt hàng”.

Nguyên nhân chính là do dịch tả lợn Châu Phi làm cho nguồn cung thịt lợn giảm mạnh đẩy giá thịt lợn tăng cao, tác động đến mặt bằng giá cả các loại thực phẩm khác.

Cùng đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động thông thương với Trung Quốc, làm cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa giảm. Trong khi đó, nhu cầu về một số loại vật tư y tế, thuốc phòng và chữa bệnh, lương thực, thực phẩm chế biến sẵn đang trên đà tăng mạnh.

Dịch tả lợn Châu Phi và Covid-19 “đẩy” CPI quý I của Hà Tĩnh tăng cao nhất 5 năm qua

Đảm bảo cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Với sự xuất hiện của các yếu tố bất lợi và việc thay đổi nhanh chóng của thị trường tại Hà Tĩnh, các cấp chính quyền, đơn vị liên quan cần chủ động, linh hoạt trong ổn định chỉ số CPI qua từng tháng, từng quý.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác phân tích, dự báo, bám sát diễn biến giá cả để kịp thời đề xuất các kịch bản điều hành giá chi tiết trong thời gian tiếp theo; đảm bảo việc cung ứng hàng hóa của đơn vị phân phối trên địa bàn, tuyệt đối không để tình trạng thiếu hụt hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào...

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 16/2: Giảm thẳng đứng

Giá vàng hôm nay 16/2: Giảm thẳng đứng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (16/2): Dù giảm mạnh trong phiên cuối tuần nhưng các chuyên gia đều đồng loạt dự báo giá vàng sẽ tăng trong ngắn hạn.
Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng 20-420 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Bật mí quà tặng "nửa kia" trong ngày Valentine

Bật mí quà tặng "nửa kia" trong ngày Valentine

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ Valentine (14/2) tại Hà Tĩnh đa dạng về mẫu mã, giá cả, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những món quà cho người mình yêu thương.
Dự báo giá xăng dầu giảm nhẹ trong ngày mai

Dự báo giá xăng dầu giảm nhẹ trong ngày mai

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 13/2, giá xăng dầu có thể giảm nhẹ từ 0,7 - 1,5% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.