Nâng tầm thương hiệu Hadiphar trên bản đồ ngành dược Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn Công ty CP Dược Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh doanh nghiệp địa phương, tiên phong, đồng hành cùng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chiều 1/8, Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (3/8/1960 – 3/8/2025).

Dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

bqbht_br_0.jpg
Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Hadiphar cho biết: Công ty CP Dược Hà Tĩnh tiền thân là Quốc doanh Dược phẩm Hà Tĩnh, ra đời vào ngày 3/8/1960. Đến năm 1965, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tĩnh được thành lập.

Giai đoạn sáp nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (1975–1991) hai đơn vị ngành dược được sáp nhập thành Xí nghiệp Liên hiệp Dược Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991 - 2000, sau khi tách tỉnh, doanh nghiệp mang tên Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hà Tĩnh, sau đó đổi tên thành Công ty Dược – Thiết bị y tế Hà Tĩnh (Hatipharco), hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước.

bqbht_br_1-3939.jpg
Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công ty chuyển sang mô hình cổ phần hóa với tên gọi Công ty CP Dược Hà Tĩnh. Ngay sau đó, Hadiphar đã đầu tư xây dựng nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP-WHO, phòng thí nghiệm đạt GLP, kho bảo quản đạt GSP, hệ thống phân phối đạt GDP, GPP…

Năm 2010, công ty đầu tư dự án “Khu công nghiệp sản xuất dược phẩm Hatipharco” tại CCN Bắc Cẩm Xuyên với diện tích 30.000 m2. Đến năm 2013, nhà máy sản xuất thuốc đông dược đạt GMP-WHO cùng khu chiết xuất và tổng kho GSP hoàn thành, đánh dấu bước phát triển mới.

Năm 2018, công ty tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển, xưởng sản xuất pilot và Trung tâm Điều hành kỹ thuật với hệ thống máy móc hiện đại, tạo bước tiến mới trong công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, công ty có mạng lưới thị trường rộng khắp với 16 chi nhánh, văn phòng đại diện, hàng trăm đại lý trên cả nước. Ngoài ra, sản phẩm của Hadiphar cũng đã xuất khẩu sang các nước như Lào, Campuchia. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 15–20%/năm; năm 2024 đạt 450 tỷ đồng.

bqbht_br_7-4362.jpg
Đại diện Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đánh giá cao những đóng góp của Công ty CP Dược Hà Tĩnh đối với ngành dược phẩm Việt Nam.

Với những thành quả đạt được và đóng góp tích cực, Hadiphar đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Doanh nghiệp Ngôi sao thuốc Việt; Doanh nghiệp Sao vàng đất Việt.

Đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp dược top đầu Việt Nam, thời gian tới, Hadiphar tiếp tục đầu tư hạ tầng, dây chuyền sản xuất hiện đại, xây dựng nhà máy đạt chuẩn châu Âu EU-GMP; nghiên cứu khoa học, cho ra đời các sản phẩm có giá trị điều trị cao, các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu được nuôi trồng tại địa phương; ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất, quản trị và phân phối; mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối…

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả đạt được và những đóng góp của Công ty CP Dược Hà Tĩnh trong hành trình 65 năm phát triển.

bqbht_br_00.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Công ty CP Dược Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh doanh nghiệp địa phương, tiên phong, đồng hành cùng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng của ngành y tế toàn tỉnh. Nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với xu thế của ngành dược trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị. Nâng cao năng lực quản trị, quản lý, điều hành; mở rộng quy mô, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các khâu trong quy trình sản xuất. Chú trọng các dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết trong và ngoài nước; đầu tư bài bản vào thương mại điện tử, chuyển đổi số trong quản lý để nâng tầm thương hiệu Hadiphar ngày càng uy tín, vững mạnh hơn trên bản đồ ngành dược Việt Nam.

Tăng cường hợp tác với các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu để kết nối tri thức, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng, lan tỏa giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững. Tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Hadiphar tiếp tục phát triển, đổi mới và hội nhập thành công hơn trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công ty CP Dược Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2024. Dịp này, Công ty CP Dược Hà Tĩnh cũng đã trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh 100 triệu đồng.

bqbht_br_8-6089.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh nhận cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2024.
bqbht_br_9-720.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh số tiền 100 triệu đồng.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!