Xây dựng công trình trái phép, chủ đầu tư đẩy các bên vào thế khó

(Baohatinh.vn) - Đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng sân bóng trái phép, ông Lê Doãn Hải đặt các cấp chính quyền, ngành chức năng Lộc Hà (Hà Tĩnh) vào thế “tiến thoái lưỡng nan” khi xử lý vi phạm.

Cuối tháng 9/2018, ông Lê Doãn Hải (SN 1984, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) bắt tay vào thực hiện dự án: Gara ô tô và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ.

Theo chủ trương đầu tư đã được UBND huyện Lộc Hà phê duyệt, dự án có quy mô xây dựng 4 khu riêng biệt, gồm: Gara ô tô, nhà điều hành và kinh doanh tổng hợp, nhà ở công nhân, sân bãi; tổng diện tích 4.900 m2 (mật độ sử dụng: diện tích xây dựng là 1.700 m2/4.900m2 – đạt 34,69%).

Xây dựng công trình trái phép, chủ đầu tư đẩy các bên vào thế khó

Theo quy hoạch, dự án có diện tích xây dựng 1.700 m2/4.900m2

Tuy nhiên, ngay từ khi triển khai xây dựng, ông Lê Doãn Hải đã “bẻ lái”, thi công các hạng mục để làm sân bóng đá mi ni (cỏ nhân tạo).

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đình Hinh – Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: Thời điểm trước đó, khi ông Lê Doãn Hải mới bắt đầu triển khai dự án, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phát hiện một số bất cập và chỉ đạo xã Hộ Độ kiểm tra, xử lý. Ngày 28/9, UBND xã đã tổ chức kiểm tra, có văn bản yêu cầu gia đình xuất trình giấy phép xây dựng và thực hiện đúng quy hoạch.

Ngày 5/11, ông Hải tiến hành lát thảm cỏ 2 sân bóng đá với tổng diện tích hơn 2.600 m2. Phát hiện thấy việc thi công sai quy hoạch, UBND xã Hộ Độ đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu ông Hải đình chỉ thi công.

Xây dựng công trình trái phép, chủ đầu tư đẩy các bên vào thế khó

Mặc dù trong chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng không có nhưng ông Lê Doãn Hãi vẫn xây dựng 2 sân bóng đá với diện tích hơn 2.600 m2

Theo ông Phan Đình Hinh, dự án được cấp trên khu đất quy hoạch thương mại – dịch vụ của xã, có mặt tiền bám Quốc lộ 15B. Đây là một lợi thế để gia đình ông Hải đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, tạo thành điểm nhấn, tăng nguồn thu cho địa phương.

“Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cụ thể ông Hải hoàn tất các quy trình, thủ tục, những yêu cầu cơ bản của việc triển khai xây dựng dự án. Thế nhưng, ông Hải vẫn cố tình đầu tư hạng mục sân cỏ nhân tạo không đúng với quy hoạch, chủ trương dự án và giấy phép xây dựng” – ông Hinh cho biết thêm.

Xây dựng công trình trái phép, chủ đầu tư đẩy các bên vào thế khó

Văn bản chỉ đạo xử lý của UBND huyện Lộc Hà

Việc xây dựng công trình trái phép, không đúng với quy hoạch của ông Lê Doãn Hải vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của xã nên UBND xã Hộ Độ đã có văn bản báo cáo gửi lên UBND huyện Lộc Hà và các phòng chức năng xem xét, giải quyết.

Ngày 29/11, làm việc với ông Trần Khắc Tiến, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà, được biết: Ngày 27/11, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng trái phép của ông Lê Doãn Hải. Hiện tại, phòng đang tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Theo đó, ông Lê Doãn Hải phải chịu mức phạt 40 triệu đồng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ông Lê Doãn Hải phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn trên, ông Hải buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Xây dựng công trình trái phép, chủ đầu tư đẩy các bên vào thế khó

Công trình sân bóng đá đã bị đình chỉ, hiện tại chủ đầu tư đang hoàn thiện nhà điều hành trong khuôn viên được cấp phép

“Kể cả khi đã có giấy phép xây dựng điều chỉnh, ông Hải vẫn phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép điều chỉnh rồi mới được tiếp tục thi công” – ông Tiến Khắc Tiến nói thêm

Được biết, hiện tại, ông Lê Doãn Hải đã có văn bản đề nghị thay đổi chủ trương đầu tư gửi UBND huyện và Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà. Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện: Để thay đổi chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy phép xây dựng là cả một vấn đề, vì phải căn cứ vào quy hoạch của tỉnh và các quy định liên quan. Điều quan trọng là, phải thật chặt chẽ, tránh “phạt cho tồn tại”, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động đầu tư.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast