Lưới điện hạ áp nông thôn ở Xuân Hồng: Sẵn sàng giao... nhưng chưa ai "nhận”!

(Baohatinh.vn) - Dù hồ sơ đã hoàn thành nhưng sau gần 3 năm có quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) cho ngành điện quản lý vẫn chưa thể thực hiện.

"Chốt" phương án gần 3 năm vẫn chưa hoàn thành

Theo lãnh đạo HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn, từ năm 2010, ngoài việc kinh doanh, phục vụ lĩnh vực nông nghiệp thì đơn vị tham gia kinh doanh điện. Hiện, HTX đang quản lý tài sản lưới điện phục vụ cho hơn 470 hộ dân các thôn 1, 2, 3 ở xã Xuân Hồng.

Năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn vào danh sách phải bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.

Lưới điện hạ áp nông thôn ở Xuân Hồng: Sẵn sàng giao... nhưng chưa ai nhận”!

Phóng viên Báo Hà Tĩnh làm việc với lãnh đạo HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Nghi Xuân đã thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện tại các thôn 1, 2, 3 (xã Xuân Hồng); đồng thời chủ trì, tổ chức làm việc với các bên liên quan (Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực huyện Nghi Xuân, UBND xã Xuân Hồng, HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn) để phối hợp triển khai thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

Lưới điện hạ áp nông thôn ở Xuân Hồng: Sẵn sàng giao... nhưng chưa ai nhận”!

Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn ở thôn 1, xã Xuân Hồng.

Đến ngày 13/6/2022, HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn và Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hoàn thành việc kiểm kê thực tế tài sản lưới điện giao nhận và tổ chức đánh giá xác nhận thực tế tỉ lệ (%) chất lượng của từng tài sản.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, việc giao nhận đã không được thực hiện khiến hoạt động của HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn lâm vào tình trạng hết sức khó khăn.

Video lãnh đạo HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn nói về tình trạng hoạt động hiện nay của hệ thống lưới điện hạ áp.

“Đã gần 3 năm nay, kể từ khi có quyết định bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý, chúng tôi như “ngồi trên đống lửa” bởi vì chẳng dám đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện dẫn tới việc cung cấp điện cho người dân có lúc không đảm bảo và ảnh hưởng tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mọi bức xúc của người dân, HTX đều phải gánh chịu!”, ông Nguyễn Trọng Thắng – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn cho biết.

Sớm có "hồi kết", đảm bảo chất lượng điện cho người dân!

Lưới điện hạ áp nông thôn ở Xuân Hồng: Sẵn sàng giao... nhưng chưa ai nhận”!

Các văn bản của ngành điện liên quan đến việc tiếp nhận lưới điện hạ áp tại xã Xuân Hồng.

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi nhận được đề nghị tiếp nhận lưới điện hạ áp tại xã Xuân Hồng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn.

Cụ thể: đã hoàn thành việc kiểm kê thực tế tài sản lưới điện giao nhận, đánh giá tỉ lệ (%) chất lượng của từng tài sản và đã có văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xin ý kiến về việc tiếp nhận. Hiện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã xin ý kiến và chờ hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về vấn đề này….”.

Như vậy, việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn xã Xuân Hồng của HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn phải chờ quyết định cuối cùng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lưới điện hạ áp nông thôn ở Xuân Hồng: Sẵn sàng giao... nhưng chưa ai nhận”!

Ông Phạm Xuân Cừ (74 tuổi, thôn 1, xã Xuân Hồng): "Không biết đến bao giờ bà con chúng tôi mới được sử dụng nguồn điện ổn định, chất lượng hơn?"

Ông Phạm Xuân Cừ (74 tuổi, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) bức xúc: “Chúng tôi mua điện nhưng chất lượng thì lại không bằng ở những nơi khác vì hệ thống lưới điện đã gần 3 năm nay không được đầu tư, cải tạo. Không biết đến bao giờ bà con chúng tôi mới được sử dụng nguồn điện ổn định, chất lượng hơn?”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng cho biết: “Chúng tôi mong muốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm tình trạng này; sớm thống nhất chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn xã Xuân Hồng của HTX Dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn, để các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục giao nhận theo quy định, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định tình hình trên địa bàn”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast