2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

(Baohatinh.vn) - Dự án đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã thi công cơ bản hoàn thành, song phải chịu cảnh tạm thời “đứt đoạn” khoảng 80m vì 2 hộ dân không đồng tình giải phóng mặt bằng.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Dự án đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân đoạn qua xã Kỳ Xuân.

Dự án đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân do Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông tỉnh làm chủ đầu tư được triển khai thi công từ tháng 3/2021 với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài 6,66km đi qua địa bàn xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Tiến, điểm đầu tại cổng chào xã Kỳ Tiến (Km548+200, QL1); điểm cuối đấu nối với đường tuần tra ven biển, thuộc địa phận xã Kỳ Xuân.

Theo thông tin từ Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh, dự án đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân có diện tích đất phải thu hồi là 16,07 ha, có 344 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, có 342/344 hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, huyện Kỳ Anh đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với 6,58km/6,66km, bằng 98,8% kế hoạch. Hiện, trên tuyến còn 80m thuộc địa bàn xã Kỳ Xuân đang vướng mắc liên quan đến 2 hộ dân là: ông Nguyễn Tiến Luận và bà Nguyễn Thị Lình (xã Kỳ Xuân).

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Khu vực vướng mắc mặt bằng thi công dự án (Trong ảnh: Nhà ông Nguyễn Tiến Luận nằm bên trái).

Ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho hay: Ông Nguyễn Tiến Luận có 5 thửa liên quan đến dự án nhưng hiện nay chỉ còn vướng mắc 12,8m2. Ông Luận không đồng tình với phương án áp giá đền bù diện tích này là đất sản xuất nông nghiệp mà phải là đất vườn. Trong khi, diện tích này nằm trong thửa đất rộng 789,8m2 đã giao sai thẩm quyền năm 2015.

Hộ bà Lình có diện tích ảnh hưởng tới dự án là 97m2. Diện tích này nằm trong thửa đất rộng hơn 200 m2 đã giao sai thẩm quyền năm 2011. Chủ hộ không đồng tình với phương án áp giá diện tích này là đất sản xuất nông nghiệp.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Ông Nguyễn Tiến Luận bên diện tích đất và tài sản cần giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Ông Chung trao đổi thêm: Dự án đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân qua địa bàn có chiều dài hơn 4km với hơn 9,7ha đất phải thu hồi, 202 hộ, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng. Từ khi triển khai dự án đến nay, địa phương đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc, khó tháo gỡ liên quan đến đất của 2 hộ dân nói trên.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để 2 hộ đồng ý; đồng thời, củng cố hồ sơ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý và bảo vệ quyền lợi của người dân. Địa phương cũng sẽ tính toán đến phương án bảo vệ thi công trong trường hợp cần thiết.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Diện tích đất của bà Lình hiện đang vướng mắc.

Liên quan đến thửa đất ảnh hưởng tới dự án, ông Nguyễn Tiến Luận (thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân) cho hay: Thực tế, vướng mắc là cả thửa đất chứ không phải 12,8m2 này. Nếu chỉ 12,8m2 thì tôi cũng có thể hiến cho xã hội được, nhưng đây là đất tôi mua của thôn năm 2012 với giá 2 triệu đồng. Sau đó, tôi xây dựng nhà và kho liền nhau và đã nộp 40 triệu đồng để làm đất ở.

Trên thực tế, theo tìm hiểu, nội dung liên quan đến các thửa đất của ông Luận, bà Lình đã được các cấp chính quyền trả lời nhiều lần, trong đó có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh tại cuộc đối thoại vào đầu tháng 2/2023.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Mốc lộ giới đã cắm trong phần đất của bà Lình song chưa thể giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Liên quan đến mặt bằng dự án này, ông Võ Tá Cương – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh trao đổi: Ngay từ khi triển khai dự án, huyện Kỳ Anh đã rất tích cực phối hợp với chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu thi công thực hiện tốt các phần việc liên quan, trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho 372 hộ, 4 tổ chức với diện tích thu hồi 17,07 ha, kinh phí bồi thường 26,72 tỷ đồng.

Huyện cũng đã hoàn thành di dời hệ thống đường điện trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Dự án đã thi công tới sát khu vực đất của ông Luận nhưng phải tạm dừng lại trong thời gian khá dài.

“Đối với hộ ông Nguyễn Tiến Luận và bà Nguyễn Thị Lình, riêng bản thân tôi đã chủ trì 3 cuộc đối thoại và trực tiếp vận động 3 lần, cùng với sự tích cực của địa phương nhưng 2 hộ vẫn không đồng tình.

Chúng tôi đang giao các phòng liên quan rà soát lại tất cả chính sách để đảm bảo quyền lợi cho 2 hộ dân; tiếp tục vận động 2 hộ đồng tình với phương án giải phóng mặt bằng. Huyện cũng sẽ lên phương án bảo vệ thi công nếu trường hợp đã rà soát hết tất cả chính sách, đảm bảo tất cả quy định của pháp luật nhưng người dân vẫn không đồng tình giải phóng mặt bằng” – ông Cương trao đổi.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Để di chuyển tiếp trên đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân đoạn đã thi công xong, phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt nguy hiểm khi qua khu vực đất của bà Lình.

Theo thông tin từ Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông tỉnh, ban đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thi công có mặt bằng đến đâu thi công gọn đến đó, tập trung mọi nguồn lực, từng bước khắc phục khó khăn về vật liệu đất đắp, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhờ đó, đến nay, dự án đã hoàn thành đạt 80% các hạng mục.

Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 7398/UBND-GT, ngày 23/12/2022 yêu cầu huyện Kỳ Anh hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trước 25/2/2023. Vướng 2 hộ dân này nên từ tháng 3/2023, nhà thầu phải dừng thi công dự án; trong khi đó, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 6/2023.

Đối mặt với nguy cơ không thể hoàn thành theo kế hoạch, mới đây, Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông tỉnh đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thi công đến ngày 30/7/2023 để hoàn thành toàn bộ công trình.

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Ngay cạnh khu vực hàng rào nhà bà Lình là đoạn tuyến nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân đã hoàn thành thi công.

Trên thực tế, việc ách tắc 80m chiều dài tuyến đang tạo ra sự dang dở trong thi công dự án và ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện. Về lâu dài, nếu vướng mắc không được giải quyết thì mục tiêu của dự án trọng điểm này là thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Xuân sẽ không thể đạt được. Thậm chí, ngay cả viễn cảnh “nhà mặt tiền”, cạnh ngã tư đường lớn của chính 2 hộ dân này cũng bị ảnh hưởng.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast