Cần sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong tại nhóm trẻ tư thục ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gần 1 tháng nay, người bố trẻ Trần Thọ Bảo Long (tổ dân phố 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) luôn trong tâm trạng chơi vơi với nỗi đau tột cùng, nhất là khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai mới 13 tháng tuổi chưa được làm sáng tỏ.

Cần sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong tại nhóm trẻ tư thục ở TP Hà Tĩnh

Anh Trần Thọ Bảo Long đau đớn khi nhắc đến đứa con trai bé nhỏ.

Nói chuyện với chúng tôi, ông bố trẻ phải nghẹn ngào một lúc lâu mới thốt nên lời. Long chậm rãi kể lại: Đầu tháng 10, vợ chồng gửi cậu con trai thứ 2 là cháu N.M. ở cơ sở giữ trẻ Nhóm trẻ độc lập tư thục Thiên Thần Nhỏ, ở gần nhà. Cơ sở này do cô Trần Thị Minh Huệ (SN 1990) lập nên, đồng thời là chủ nhiệm lớp, có địa chỉ tại số 102, đường Trần Thị Hường, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Hai ngày đầu, N.M. đi học về bình thường. Sáng ngày học thứ 3 (4/10), anh Long chở con đến lớp học và đi làm. Đến tầm 13h, anh như bị sét đánh ngang tai khi nghe tin báo: Con trai bị ngưng tim, ngưng thở, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Long tức tốc lao ra bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đang sơ cứu cho bé.

Sau rất nhiều cố gắng, N.M. kéo lại được nhịp tim và ngay lập tức được chuyển ra Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng phép màu đã không đến. 15h chiều ngày 7/10, bé trai đã vĩnh viễn ra đi trong nỗi đau tột cùng của cả gia đình.

Điều đau đớn nhất là, đến bây giờ, nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cháu vẫn chưa sáng tỏ.

Long nghẹn ngào: Theo cô Huệ, hôm đó đến giờ ngủ trưa, cháu N.M. vẫn tụt xuống giường và tiếp tục chơi nên cô nằm ôm cháu ngủ. Một lúc thấy cháu tím tái, ngưng thở nên đã đưa ra bệnh viện cấp cứu... Còn nguyên nhân vì sao thì đến nay vẫn chưa xác định được.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đều xác nhận là N.M. bị suy hô hấp không rõ nguyên nhân. Gia đình cũng đã nhờ bệnh viện lấy mẫu máu của N.M. gửi ra Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm với kết quả không có vấn đề gì về bệnh lý.

Cần sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong tại nhóm trẻ tư thục ở TP Hà Tĩnh

“Chắc chắn quá trình cháu ngủ có xảy ra vấn đề. Điều khó hiểu là sau đó, camera của lớp học lại bị hỏng, không xem được hình ảnh vào thời điểm xảy ra sự việc” – Long vừa nói vừa xoắn chặt đôi bàn tay trước nỗi đau mất con và ngày ngày thắc thỏm “chờ kết luận của cơ quan chức năng”.

“Từ ngày cháu mất, cô Huệ - chủ cơ sở và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chưa thể hiện sự quan tâm thỏa đáng nào với gia đình. Tôi không cần bồi thường, không cần gì cả vì có làm gì thì con trai cũng không thể sống lại. Tôi chỉ cần cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ nguyên nhân, để bản thân tôi cùng gia đình vơi bớt nỗi đau.” – Long nói thêm.

Cần sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong tại nhóm trẻ tư thục ở TP Hà Tĩnh

Cơ sở giữ trẻ Nhóm trẻ độc lập tư thục Thiên Thần Nhỏ hiện đã đóng cửa, ngừng hoạt động.

Qua tìm hiểu được biết, cơ sở giữ trẻ Nhóm trẻ độc lập tư thục Thiên Thần Nhỏ do cô Trần Thị Minh Huệ thành lập và trực tiếp giữ trẻ. Lớp trẻ do cô Huệ và 3 cô giáo khác phụ trách có khoảng 23 cháu, chủ yếu là con của các cặp vợ chồng trẻ trên địa bàn phường.

Ngày 27/10, khi chúng tôi tìm đến thì cơ sở này đóng cửa, gọi điện thoại nhưng cô Huệ không bắt máy. Theo một người dân sống gần đó, thì mấy hôm nay không thấy nhóm trẻ hoạt động.

Viện trưởng Viện KSND TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đức cho biết: Đối với vụ việc cháu bé tử vong tại Nhóm trẻ độc lập tư thục Thiên Thần Nhỏ, đơn vị đã tiếp nhận và thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, cử kiểm sát viên tham gia khám nghiệm tử thi cùng lực lượng công an. Hiện nay, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và tiến hành các bước điều tra theo quy trình pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast