18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh đã trao giải cho 18 thí sinh và lựa chọn được 2 thí sinh có thành tích xuất sắc đại diện tham dự vòng thi toàn quốc.

Chiều 12/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” cấp tỉnh lần thứ IV năm học 2021 - 2022.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đơn vị tài trợ tham dự buổi lễ.

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải.

Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh mà còn khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa; bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi báo cáo tổng kết cuộc thi.

Sau 2 tháng triển khai cuộc thi theo hình thưc trực tuyến, toàn tỉnh có 30.538 thí sinh tham gia, xếp thứ 4 toàn quốc.

Trong đó, nhiều đơn vị triển khai cuộc thi rất tốt, lan tỏa sâu rộng trong các học sinh, thanh thiếu niên như: TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn, Nghi Xuân...

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Các thí sinh tha gia vòng chung kết cấp tỉnh.

Tại vòng chung kết cấp tỉnh, 18 thí sinh đến từ các trường THPT trong toàn tỉnh đã thể hiện được vốn kiến thức phong phú của bản thân về lịch sử, văn hóa dân tộc và quê hương Hà Tĩnh; về tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ở phần thi tự luận của vòng chung kết, các thí sinh đã khẳng định nhận thức của mình về vai trò quan trọng của văn hóa học đường và trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng văn hóa học đường. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới, giải pháp hay để xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, văn minh, an toàn trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao giấy khen cho 5 đơn vị triển khai tốt cuộc thi với số lượng thí sinh dự thi cao nhất toàn tỉnh, bao gồm các Đoàn trường: THPT Can Lộc, THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà), THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), THPT Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh), THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông trao giấy khen cho đại diện các đơn vị...

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông trao giải nhất cho em Nguyễn Đức San - học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Đây là thí sinh có điểm số cao nhất vòng chung kết cấp tỉnh với 375 điểm.

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện Tỉnh đoàn và đơn vị tài trợ trao giải nhì cho 2 thí sinh.

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT trao giải ba cho 4 thí sinh.

18 thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam chi nhánh tại Hà Tĩnh - đơn vị tài trợ của cuộc thi, trao giải khuyến khích cho 11 thí sinh.

Ban tổ chức cũng thống nhất chọn 2 thí sinh là Nguyễn Đức San (giải nhất) và Võ Thị Yến Nhi - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (thí sinh giải nhì có thời gian làm bài nhanh nhất vòng chung kết cấp tỉnh) đại diện cho Hà Tĩnh tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast