Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua, góp phần phát triển KT- XH địa phương.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Sáng 19/7, Hội LHPN Hương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Toàn cảnh đại hội

5 năm qua, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phụ nữ Hương Sơn đã đoàn kết, vượt qua những khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến rõ nét.

Với truyền thống cần cù, vượt khó, chị em đã tích cực học tập, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống gia đình. Trong nhiệm kỳ, hội thành lập mới được 437 mô hình kinh tế, doanh thu 100 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, có 10 cơ sở, 16 sản phẩm đạt OCOP do chị em phụ làm chủ.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Chủ tịch Hội LHPN Hương Sơn Võ Thị Hương tóm tắt báo cáo BCH Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh được các cấp hội triển khai sâu rộng với nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, Huyện hội đã xây dựng được 111 mô hình 10 hộ liền kề “nhà sạch, vườn đẹp””; 179 “đoạn đường phụ nữ tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp”; 25 chi hội “5 không 3 sạch” và 24 CLB “gia đình 5 không 3 sạch”...

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. Hội đã tiến hành hỗ trợ 490 triệu đồng về xây dựng vườn mẫu, xây nhà mái ấm tình thương, mô hình sinh kế, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, trẻ em tàn tật, mồ côi...

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Châu Nguyễn Thị Hương Giang: Xã đã xây dựng thành công mô hình 10 hộ liền kề, nhà sạch, vườn đẹp, làm thay đổi môi trường sống cho gia đình, tạo được sự hưởng ứng tích cực từ chị em.

Nhằm giúp các hộ có phụ nữ nghèo làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội huy động các nguồn lực hỗ trợ mô hình cây giống, chăn nuôi gà...

Bằng những hình thức giúp đỡ cụ thể, phù hợp với điều kiện hộ gia đình, nhiệm kỳ qua các cấp hội đã trực tiếp giúp 10.212 lượt hộ nghèo, 1.010 hộ gia đình hội viên thoát nghèo bền vững.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tây Sơn Trần Thị Mỹ Linh: Trong thời gian tới, các cấp hội cần đa dạng, đổi mới nội dung thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của chị em.

Hội LHPN huyện cũng đã tăng cường mở rộng và khai thác các nguồn vốn, chương trình, dự án hỗ trợ để giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Nguồn vốn hội tín chấp, ủy thác và quản lý đến nay đạt 439 tỷ đồng, cho 9.041 lượt hộ vay, tăng 167 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Hội LHPN Hương Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện mô hình phân loại rác gây quỹ hoạt động hội. Đến nay, có 126 mô hình hoạt động hiệu quả, số tiền từ việc thu gom, bán rác tái chế 166 triệu đồng.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện Hương Sơn phải mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Dồn sức cho mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chính vì vậy, các cấp hội cần xác định vai trò, nhiệm vụ của mình để có chủ trương sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn, các nội dung để tham gia có hiệu quả các chương trình, đề án trọng điểm của huyện.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Hương Sơn tiếp tục năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Xác định, phát huy nội lực chị em trong phát triển kinh tế, vượt khó khởi nghiệp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Hội LHPN huyện cần tiếp tục chú trọng việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Chú trọng việc giáo dục phẩm chất, giáo dục truyền thống, xây dựng người phụ nữ khỏe, có văn hóa, có tri thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, công tác phòng chống dịch Covid-19. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với công tác phụ nữ.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 35 ủy viên; bà Võ Thị Hương tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Hương tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Tĩnh và huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021 – 2026

Giúp 75 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 100 hộ thoát cận nghèo vươn lên hộ trung bình, hộ khá; hỗ trợ xây dựng ít nhất 3 mái ấm tình thương.

Phối hợp tổ chức 125 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho 2.000 hội viên, phụ nữ; hỗ trợ 25 ý tưởng khởi nghiệp thành công, hỗ trợ xây dựng 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao trở lên.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ vận động xây dựng 300 vườn mẫu, 350 mô hình kinh tế trong đó ít nhất 175 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên.

Giúp 2.500 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững. Hàng năm xây dựng 25 mô hình thu hút hội viên tham gia sinh hoạt; phấn đấu tăng 200 hội viên; giới thiệu kết nạp 60 đảng viên nữ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast