Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

(Baohatinh.vn) - Gần 10 năm lăn xả với hoạt động đoàn, anh Hồ Văn Việt (SN 1988), Bí thư Đoàn xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh luôn thể hiện hình ảnh người cán bộ năng nổ, hết lòng với việc kêu gọi xã hội hóa nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên.

Từng là giáo viên dạy học tại Đà Nẵng thế nhưng năm 2012 anh Việt vẫn quyết tâm trở về và cống hiến sức trẻ cho quê hương. Anh tham gia các hoạt động đoàn và trở thành Bí thư Chi đoàn thôn Hồng Dinh kiêm cán bộ công nghệ thông tin xã, văn phòng đảng ủy. Năm 2015, anh được bầu là Bí thư đoàn xã.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Bí thư đoàn xã Hồ Văn Việt nỗ lực kết nối, kêu gọi các nguồn xã hội hóa để thực hiện công trình thanh niên.

Thấu hiểu những khó khăn trong hoạt động đoàn ở xã biển ngang, Hồ Văn Việt hướng đến việc tự gây quỹ hoạt động và nỗ lực kêu gọi xã hội hóa các công trình, phần việc.

Căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tiễn của địa phương và những công trình, phần việc phù hợp với tuổi trẻ, anh cùng Ban Thường vụ Đoàn xã xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ Đảng ủy bắt đầu từ những công trình như đường điện thắp sáng làng quê, đường cờ, xây dựng nhà nhân ái...

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Mỗi công trình kêu gọi xây dựng được thủ lĩnh đoàn khảo sát nhu cầu kỹ càng.

Anh Việt cho biết: “Ban đầu, chúng tôi xây dựng từ những công trình nhỏ, viết thư ngỏ gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, con em xa quê và đặc biệt là những đồng chí nguyên là cán bộ đoàn, chi đoàn hiện đang đi xuất khẩu lao động. Sau khi nhận nguồn hỗ trợ, mọi quá trình chi tiêu và kết quả của công trình, danh sách nhà hảo tâm đều được báo cáo minh bạch, công khai qua mạng xã hội, loa phát thanh”.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Đường cờ thanh niên vừa được đoàn xã Thạch Trị xây dựng từ nguồn xã hội hóa trong đầu tháng 3/2021.

“Từ những công trình thiết thực ban đầu như vậy đã tạo hiệu ứng tốt trong lòng các mạnh thường quân và người dân địa phương. Kinh nghiệm đó là không nên triển khai ồ ạt, không kêu gọi dàn trải và phải lựa chọn công trình có trọng tâm, trọng điểm trước khi kêu gọi nguồn lực. Vì vậy mỗi năm, chúng tôi lựa chọn triển khai mỗi năm 1 - 2 công trình” - anh Việt nói thêm.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Nhiều suất quà ý nghĩa được trao trên địa bàn từ nguồn kêu gọi, vận động.

Bên cạnh đó, anh còn chỉ đạo triển khai các hoạt động tự gây quỹ để trao quà cho các đối tượng chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua xây dựng vườn ươm thanh niên, lao động gây quỹ, giao hữu bóng đá...

Với cách làm đó, trong năm 2020, anh Hồ Văn Việt đã trực tiếp khâu nối, kêu gọi 30 triệu đồng và huy động đóng góp trên 50 ngày công để làm 3,2 km đường điện thanh niên thắp sáng làng quê; kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, từ đoàn viên, thanh niên xa quê với số tiền hơn 30 triệu đồng trao tặng 80 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn...

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Vườn ươm thanh niên là mô hình do anh Việt xây dựng nhằm gây quỹ từ thiện. Ảnh tư liệu.

Bí thư Đoàn xã cũng đã chủ trì khâu nôi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng cho 5 hộ nghèo có nguyện vọng sửa nhà ở; tổ chức giao hữu bóng đá gây quỹ từ thiện trao 17 suất quà trị giá 8,5 triệu đồng cho học sinh nghèo Trường THCS Văn Trị; trao 27 suất quà trị giá 10,8 triệu cho học sinh nghèo các trường tiểu học và THCS trên địa bàn trước thềm năm học mới; kêu gọi con em xa quê ủng hộ người dân gặp khó khăn do thiên tại, dịch Covid-19 với số tiền 24 triệu đồng.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Sinh hoạt Đoàn - Đội được tổ chức bằng các trò chơi, minigame giúp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Ngoài ra, để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi, anh còn cụ thể hóa chủ đề, chủ điểm sinh hoạt Đoàn - Đội hằng tháng dưới hình thức trò chơi tìm hiểu kiến thức như rung chuông vàng, mini game... Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt Đoàn - Hội từng bước được nâng lên, tỷ lệ tập hợp đạt gần 80%.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo huy động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên

Đoàn xã Thạch Trị là đơn vị có các phong trào thi đua nằm trong tốp đầu của huyện.

Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà Võ Thanh Bình cho biết: “Đồng chí Việt là một trong những gương Bí thư đoàn tiêu biểu của Huyện đoàn Thạch Hà. Trong thực hiện nhiệm vụ đồng chí luôn chịu khó học hỏi, nhiệt tình; đặc biệt, rất khéo léo, nhanh nhạy trong huy động nguồn lực thực hiện các công trình phần việc thanh niên; dẫn dắt phong trào Đoàn xã Thạch Trị nằm trong tốp đầu của huyện. Bản thân đồng chí Việt cũng đã được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ở địa phương”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast