Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh là cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2022

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Bí thư đoàn xã Thạch Ngọc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vinh dự là 1 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng thanh niên năm nay.

Bí thư Đoàn xã Thạch Ngọc được đánh giá cao bởi sự tâm huyết, sáng tạo trong tổ chức các mô hình hoạt động, từ đó tạo dựng được môi trường lành mạnh để thanh niên trên địa bàn cống hiến sức trẻ, xây dựng quê hương.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh là cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Bí thư Đoàn xã Thạch Ngọc Nguyễn Mạnh Hùng.

Sau nhiều năm cống hiến ở nhiều vị trí công tác, tháng 4/2019, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1988) được bầu làm Bí thư đoàn xã Thạch Ngọc. Trên cương vị mới, anh luôn trăn trở tìm kiếm giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Thời điểm đó, việc tổ chức các hoạt động tại xã gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do lực lượng ĐVTN địa phương chủ yếu đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động hoặc theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Tỷ lệ tập hợp thanh niên trên địa bàn chỉ ở mức 53,2%.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh là cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Anh Nguyễn Mạnh Hùng luôn trăn trở với công tác tập hợp thanh niên.

Anh Hùng chia sẻ: “Có thời gian rất dài gắn bó với công tác Đoàn, từ những ngày còn trên ghế nhà trường, tôi nhận thấy nhiều hoạt động còn mang tính chung chung, theo khuôn mẫu, không tạo nên sự hấp dẫn, hứng thú với ĐVTN. Vì vậy, tôi mạnh dạn thay đổi, tổ chức các mô hình theo hình thức tổ, đội, nhóm, hoạt động theo sở thích, sở trường của từng nhóm đối tượng ĐVTN”.

Từ ý tưởng đó, nhiều CLB đã ra đời như: “Ve chai tình thương” kêu gọi quyên góp ủng hộ ve chai, lon nhựa, sách báo cũ, sắt vụn… gây quỹ an sinh xã hội, tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn gắn với xây dựng khu dân cư mẫu; “Giọt máu hồng” với 34 thành viên luôn sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người; “Cây nêu tết” - làm cây nêu bán gây quỹ tặng quà các đối tượng khó khăn dịp tết Nguyên đán; “Cắt tóc miễn phí”, “Tình nguyện”…

Các hoạt động đã tạo môi trường lành mạnh để thanh niên cống hiến, từ đó khơi dậy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bí thư Đoàn xã Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã linh hoạt áp dụng mô hình CLB hoạt động của đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt trên địa bàn, qua đó thu hút và phát huy tinh thần, sức cống hiến của ĐVTN khối trường học.

Cụ thể, đoàn xã đánh giá ý thức rèn luyện của đoàn viên thông qua quá trình tham gia hoạt động, sinh hoạt CLB. Việc nhận xét, xếp loại đoàn viên được tổ chức tại UBND xã, do các phó bí thư, bí thư chi đoàn trực tiếp thực hiện nhằm tránh việc nể nang, né tránh. Đây là căn cứ để đoàn trường xem xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên cuối năm học.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh là cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Anh Nguyễn Mạnh Hùng cũng thường xuyên hỗ trợ, động viên ĐVTN trên địa bàn phát triển các mô hình kinh tế.

Đoàn xã cũng tích cực ứng dụng xác mạng xã hội facebook, zalo để liên kết mọi người, tạo cầu nối giữa tuổi trẻ xã nhà với bà con nhân dân, thanh niên làm ăn xa quê để kêu gọi nguồn quỹ cho các hoạt động vì cộng đồng.

“Mạng xã hội không chỉ là nơi để tuyên truyền kịp thời bằng hình ảnh, video về các hoạt động, mà còn được sử dụng để trò chuyện, trao đổi thông tin thường xuyên, giúp tăng cường sự gắn kết giữa BTV Đoàn xã với các chi đoàn, ĐVTN”, anh Hùng chia sẻ kinh nghiệm.

Sau khi áp dụng các giải pháp vào thực tiễn, hoạt động đoàn tại địa phương đã có nhiều bước tiến rõ rệt. Năm 2021, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 82,8%.

Bí thư đoàn xã ở Hà Tĩnh là cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Các công trình, phần việc thanh niên tại xã Thạch Ngọc được người dân địa phương ghi nhận và ủng hộ.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên được chính quyền địa phương, người dân đánh giá cao như: Tuyến đường hoa thanh niên trị giá 10 triệu đồng; 3 tuyến đường điện thắp sáng trị giá 60 triệu đồng; 2 điểm phao cứu sinh và tuyên truyền phòng chống đuối nước; công trình khu vui chơi và bộ đồ chơi dân gian…; ĐVTN xã hiến 29 đơn vị máu.

Đoàn xã cũng đã khâu nối tặng 45.000 khẩu trang và dụng cụ y tế, 60 triệu đồng tiền mặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều ĐVTN tự nguyện tham gia hỗ trợ trực chốt, truy vết, tham gia chống dịch vòng trong…

Gương mẫu trong các hoạt động vì cộng đồng, bản thân Bí thư Đoàn xã Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã từng 14 lần hiến máu tình nguyện; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn, huyện Thạch Hà… nhiều lần khen thưởng.

Năm 2022, anh Nguyễn Mạnh Hùng vinh dự là 1 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tối 23/3, tại Hà Nội.

Tâm huyết, không ngại khó khăn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã chịu khó nghiên cứu, sáng tạo để đề ra những phần việc thanh niên, phong trào đoàn sinh động, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Bản thân đồng chí luôn xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ, truyền cảm hứng và sự nhiệt huyết tới lực lượng ĐVTN xã cùng thực hiện hiệu quả các phong trào hành động, từ đó phát huy được sức trẻ trong xây dựng, phát triển quê hương.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngọc Nguyễn Gia Hùng

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast