Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định mục tiêu: “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Chiều 17/5, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Đại biểu tham dự đại hội

Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có 8 tổ chức công đoàn cơ sở thành viên với 591 công chức, viên chức, người lao động. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy để chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên; xây dựng khối đoàn kết... để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có 1.566 lượt người được nâng lương, trong đó nâng lương trước thời hạn 345 người. Đơn vị cũng tổ chức các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 5.123 lượt đoàn viên; thực hiện 11 lượt khám sức khỏe cho hơn 550 lượt đoàn viên với số tiền hơn 1,05 tỷ đồng; trao gần 300 triệu đồng khuyến học cho con em trong ngành; trợ cấp cho 40 lượt đoàn viên khó khăn với số tiền 120,8 triệu đồng; quyên góp gần 200 triệu đồng để động viên 5 lượt cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa…

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Ông Phan Quốc Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Không chỉ phát huy vai trò trong đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, Công đoàn ngành thuế Hà Tĩnh còn vận động đoàn viên hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện do các cấp các ngành phát động.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã ủng hộ quỹ vì người nghèo 290 triệu đồng, quỹ mái ấm công đoàn 553 triệu đồng, quỹ bảo trợ trẻ em 45 triệu đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa 85 triệu đồng; quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 235 triệu đồng; ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2022 hơn 80 triệu đồng…

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hằng năm, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức cho đoàn viên ký cam kết “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách”, góp phần đưa đơn vị lọt tốp 20 tỉnh/thành trên cả nước 5 năm liên tục được Bộ Tài chính tặng bằng khen và Tổng cục Thuế tặng giấy khen về thành tích thu ngân sách.

Giai đoạn 2017 - 2022, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách đạt hơn 42.811 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đều tăng 25% so với dự toán được giao, đưa Hà Tĩnh từ địa phương thuộc diện có số thu tương đối thấp thành tỉnh có số thu ngân sách khá. Với nhiều thành tích trong các phong trào, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được các cấp, các ngành đánh giá cao, được nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Văn Oanh: Thời gian tới, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đoàn viên về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ để cán bộ thuế vừa thu thuế vừa thu được lòng dân; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động; trở thành cánh tay nối dài về công tác Đảng và chuyên môn... để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tích cực vận động đoàn viên hăng hái thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng và cơ quan trong sạch vững mạnh.

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long: Công đoàn cần tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự phối kết hợp giữa các tổ chức, phòng ngành... kịp thời động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể trong các phong trào thi đua, nhất là trong công tác thu ngân sách và quản lý thuế.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ phấn đấu 100% cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% cán bộ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm, công đoàn cơ sở được xếp loại vững mạnh tiêu biểu; mỗi năm có ít nhất 30 đề tài sáng kiến được cấp cục công nhận trở lên; 50% cán bộ công chức người lao động được các cấp, các ngành khen thưởng…

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại đại hội, đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thuế Hà Tĩnh đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 13 đồng chí.

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast