Phát triển y tế cơ sở vì lợi ích của người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Y tế cơ sở được xem là nền tảng, là “người gác cổng” trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã chú trọng phát triển hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng, tin cậy của người dân.

Nâng tầm chất lượng khám chữa bệnh

Phát triển y tế cơ sở vì lợi ích của người dân Hà Tĩnh

Trung tâm Y tế Hương Sơn đầu tư hệ thống chụp CT.

Để nâng tầm vị thế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngành Y tế Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) tại tuyến y tế cơ sở, thu hút bệnh nhân đến KCB, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Hệ thống KCB tuyến huyện ở Hà Tĩnh gồm 6 bệnh viện đa khoa, 7 trung tâm y tế đa chức năng và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với tổng hơn 2.300 cán bộ, trong đó có 592 bác sĩ; số giường bệnh kế hoạch là 3.934.

Tất cả các đơn vị KCB tuyến huyện đã được đầu tư khá đồng bộ thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị như: máy siêu âm 4D, 5D, X-quang kỹ thuật số, thiết bị phẫu thuật phaco, máy nội soi ngược dòng tán sỏi thận bằng laser; hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa; máy nội soi tai mũi họng; máy xét nghiệm, huyết học tự động, hệ thống máy tiệt khuẩn...

100% đơn vị KCB tuyến huyện đã triển khai thường quy phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật phaco. Nhiều bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật tuyến trên như chụp CT-Scaner, nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể, phẫu thuật kết hợp xương, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser; kỹ thuật tiêu sợi huyết, phẫu thuật kết hợp xương, phục hồi chức năng, xử lí một số bệnh lý cấp cứu tim mạch…

Phát triển y tế cơ sở vì lợi ích của người dân Hà Tĩnh

Các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp chuyển giao, hướng dẫn các kỹ thuật cho các bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh vào 12/2022.

Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhờ thực hiện tốt các chế độ, chính sách, ưu đãi cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân tại tuyến y tế cơ sở nên công tác đào tạo, thu hút nhân tài và triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu tại đơn vị ngày càng phát triển. Riêng năm 2022, bệnh viện đã cử 6 bác sĩ đào tạo CKI, tuyển dụng thêm 15 bác sĩ, nâng tổng số bác sĩ lên 102 người (trong đó có 34 bác sĩ CKI); 2 bác sĩ CKII và 2 thạc sỹ. Bệnh viện hiện cũng đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ngang tầm tuyến trên như: thay khớp háng ngoại khoa; tiêu sợi huyết; chụp cộng hưởng từ MRI. Chúng tôi cũng cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, đáp ứng sự hài lòng của Nhân dân”.

Lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng cũng được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả khám, chẩn đoán và điều trị.

Chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công ngày càng được nâng cao đã giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến huyện, giảm chi phí, giảm tải cho tuyến trên; trung bình công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện tuyến huyện tăng từ 95% năm 2017 lên trên 120% năm 2022; ngày điều trị trung bình từ 9,63 ngày ở năm 2017 giảm xuống còn 6,4 ngày vào năm 2022. Chỉ số hài lòng người dân về cung cấp dịch vụ y tế đạt trên 95%; chỉ số PAPI của ngành Y tế Hà Tĩnh từ năm 2017 đến nay luôn được xếp vào nhóm 10 tỉnh/thành dẫn đầu của toàn quốc.

“Người gác cổng” chăm lo sức khỏe cho Nhân dân

Mạng lưới y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là y tế xã) là tuyến y tế cơ sở trực tiếp, gần dân nhất, vì thế được xem là “người gác cổng”, đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phát triển y tế cơ sở vì lợi ích của người dân Hà Tĩnh

Cán bộ trạm y tế Sơn Kim 1 (Hương Sơn) chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Toàn tỉnh hiện có 216 trạm y tế xã, với trên 1.400 cán bộ, trong đó có 183 bác sĩ. Đội ngũ nhân viên y tế thôn, xóm 1.937 người. Đến nay, 100% trạm y tế xã được cài đặt và sử dụng phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý KCB BHYT (tỷ lệ khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95%); 100% trạm y tế xã thực hiện hiệu quả mô hình quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm (đang quản lý, điều trị cho gần 27.000 bệnh nhân tăng huyết áp và gần 3.500 bệnh nhân đái tháo đường). Đến nay, toàn tỉnh có 215/216 (99,5%) trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Bác sĩ Hoàng Ái Quốc - Trưởng trạm y tế xã Sơn Kim I (Hương Sơn) chia sẻ: “Chất lượng KCB ngày càng được nâng lên, đáp ứng sự hài lòng của người dân; mỗi ngày trạm đón tiếp từ 20 đến 30 bệnh nhân đến KCB. Đơn vị cũng đang thực hiện tốt việc quản lý, điều trị cho 1.007 bệnh nhân bị bệnh không lây nhiễm; trong đó có 616 bệnh nhân tăng huyết áp, 164 bệnh nhân đái tháo đường”.

Phát triển y tế cơ sở vì lợi ích của người dân Hà Tĩnh

Tích hợp thẻ BHYT cho bệnh nhân trên hệ thống phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử tại Trạm y tế Cẩm Minh (Cẩm Xuyên).

Tuy vậy, y tế cơ sở vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, tại một số đơn vị tuyến huyện như: Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc… tỷ lệ thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến còn thấp (dưới 70%); thiếu đội ngũ bác sĩ có chất lượng cao, chuyên môn sâu; cơ sở vật chất, hạ tầng chật chội, xuống cấp, trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị chưa đầy đủ, thường hư hỏng, quy trình sửa chữa chậm. Tuyến xã thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến còn thấp (trung bình 50%); thuốc BHYT chưa đủ và chưa đa dạng; một số trạm y tế chưa có bác sĩ, cơ sở vật chất xuống cấp.

Bác sỹ Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Để phát triển đồng bộ và đổi mới hệ thống y tế cơ sở, ngành Y tế sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở, đặc biệt xây dựng và triển khai các đề án để nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ, kỹ thuật y tế. Mở rộng và triển khai có hiệu quả Đề án bệnh viện vệ tinh.

Thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động của các trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo tuyến nhằm phát triển chuyên môn kỹ thuật tại tuyến xã. Đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế, đưa nguyên lý y học gia đình vào hoạt động tại trạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn, cộng tác viên dân số nhằm triển khai tốt các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Chủ đề THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.