TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu thành phố Hà Tĩnh tập trung cao triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Chiều 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, thành phố Hà Tĩnh tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề năm: “Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, hiệu quả của BTV Thành ủy; xây dựng, củng cố năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu; triển khai thực hiện "chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt”; “Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm tạo tiền đề mở rộng không gian đô thị; tăng cường chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh; tập trung đầu tư nâng cấp cảnh quan, địa chỉ văn hóa, khu vui chơi, giải trí để phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ”.

Theo đó, BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã ban hành trên 600 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; duy trì tốt công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.

Lãnh đạo xây dựng bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 8.825 đảng viên.

TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tống Thị Quỳnh Hoa báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các khối đoàn thể được đổi mới, tăng cường.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, năm 2023, thành phố có 24/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 11,87%. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 1.132 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch tỉnh giao, 109% kế hoạch thành phố giao.

Các nhiệm vụ chiến lược phát triển thành phố như: mở rộng địa giới hành chính; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu, triển khai các hạ tầng giao thông chiến lược; chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, thực hiện đề án trồng cây xanh... được tập trung đẩy nhanh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, có nhiều chuyển biến. Thành phố tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn. Chế độ chính sách và chăm lo, hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo được thực hiện tốt, kịp thời.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo các nội dung về hoạt động các đoàn công tác của BTV Thành ủy; công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn và bàn phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024.

Một số chỉ tiêu của TP Hà Tĩnh trong năm 2024:

- Kết nạp trên 150 đảng viên;

- Trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tốc độ tăng trưởng đạt trên 12%;

- Thành lập mới 350 doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Thu ngân sách đạt 1.079 tỷ đồng;

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66,5 triệu đồng;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 7.900 tỷ đồng;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 0,1 - 0,3%;

- Xây dựng 5 tổ dân phố mẫu, 1 khu dân cư mẫu, 2 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị kiểu mẫu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những cách làm hiệu quả và ghi nhận kết quả thành phố đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH.

TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Hà Tĩnh tập trung cao triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra. Đặc biệt, tập trung cho đề án mở rộng địa giới hành chính, trong đó, lưu ý việc sắp xếp phường, xã không đảm bảo quy mô, chú ý sắp xếp cán bộ dôi dư; quan tâm phát triển đô thị gắn với phát triển khu vực nông thôn bởi khi mở rộng thành phố, tỷ lệ nông thôn sẽ tăng lên rất nhiều. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án về du lịch; có các cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Phát huy trí tuệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên hưu trí trên địa bàn. Chú trọng thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cán bộ trẻ. Phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; phát huy truyền thống văn hóa, khơi dậy tinh thần hiếu học của con người Hà Tĩnh. Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhấn mạnh, BTV Thành ủy xác định năm 2024 sẽ là năm tăng tốc cao nhất, quyết tâm lớn nhất để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, do đó, áp lực và khối lượng công việc rất lớn.

TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phát huy vai trò khối mặt trận, đoàn thể.

Triển khai quyết liệt các giải pháp để tăng thu ngân sách; hỗ trợ phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; tập trung cho phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Tại hội nghị, Ban CHQS và các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024.

Dịp này, Thành ủy Hà Tĩnh cũng đã khen thưởng 13 tập thể; trong đó, 10 tập thể đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thưc hiện chủ đề công tác xây dựng Đảng năm 2023 của BTV Thành ủy.

TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cụ thể hóa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành ủy Hà Tĩnh khen thưởng các tập thể đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Chủ đề THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!