Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

(Baohatinh.vn) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ của cấp ủy đảng các cấp và công đoàn cấp trên, các công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh đang tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đúng quy định, tiến độ đã đề ra theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Chỉ đạo đồng bộ, kịp thời

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngay từ tháng 6/2022, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch chi tiết; chỉ đạo các công đoàn huyện, ngành tiến hành những phần việc liên quan để chuẩn bị cho đại hội công đoàn cơ sở.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

LĐLĐ tỉnh chủ động triển khai chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cũng đã ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh phối hợp chỉ đạo công tác cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến hết quý III/2022, 100% huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo đại hội công đoàn cấp huyện, đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Nhiều cuộc tập huấn công tác đại hội được các cấp, ngành tổ chức cho cán bộ công đoàn.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hàng chục cuộc tập huấn về công tác triển khai đại hội đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ công đoàn chuyên trách và đội ngũ cán bộ công đoàn cốt cán cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn tỉnh.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí, văn nghệ sỹ về việc phối hợp tuyên truyền và phát động cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc, biểu trưng đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cũng tăng cường tuyên truyền về đại hội bằng nhiều hình thức như: qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; phát động cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc, biểu trưng đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trên toàn tỉnh. Trong ảnh: Đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Y tế hào hứng tham gia giải bóng chuyền hơi nam - nữ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến cho biết: “Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động công đoàn, phong trào CNLĐ trong nhiệm kỳ qua, bầu BCH nhiệm kỳ mới có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Do vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội được LĐLĐ tỉnh tiến hành rất chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời”.

Triển khai nghiêm túc đại hội cấp cơ sở

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp trên, sự chuẩn bị chu đáo của cơ sở, từ tháng 1/2023, đại hội công đoàn cấp cơ sở ở Hà Tĩnh đã bắt đầu được tiến hành với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc.

Được chọn làm đại hội điểm của Công đoàn Viên chức tỉnh, đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực sự là ngày hội của hơn 90 đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

Đại hội tiến hành với khâu tổ chức quy mô, khánh tiết trang trọng; công tác điều hành tự tin, nghiêm túc; nội dung các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng... đã để lại nhiều cảm xúc trong đoàn viên.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

BCH Công đoàn BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Anh Nguyễn Minh Hải (đoàn viên công đoàn BHXH tỉnh) chia sẻ: “Đại hội công đoàn là diễn đàn để chúng tôi trực tiếp bàn những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; đồng thời, bầu ra những người có đủ năng lực, tâm huyết để chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của mình”.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh phấn đấu hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở trước ngày 30/4/2023. Ảnh: Bế mạc Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Cảng Sơn Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Là đơn vị có đông đoàn viên, công đoàn trực thuộc, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai đại hội cấp cơ sở. Đại hội công đoàn của các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, trong đó, hướng mạnh đến các phong trào thi đua lao động sản xuất; phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo việc làm, thu nhập, quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Nguyễn Đức Thạch cho biết: “Đến nay, đã có 25/70 công đoàn trực thuộc khu kinh tế tổ chức đại hội. Chúng tôi đang tích cực chỉ đạo các đơn vị còn lại chuẩn bị chu đáo các phần việc để tiến hành đại hội; phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2023”.

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Sự thành công của đại hội công đoàn cơ sở là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, đến thời điểm hiện nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành đại hội điểm công đoàn cơ sở; hơn 300/1.524 đơn vị công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội đại trà.

Theo kế hoạch, đại hội công đoàn cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước 31/5/2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dự kiến bắt đầu từ 1/6/2023 và hoàn thành trước 31/7/2023. Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến được tổ chức, hoàn thành trước 31/10/2023.

Với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy đảng các cấp, của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện, ngành, tin rằng việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ. Đây là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast