Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 15 đại biểu vào Ban Chấp hành Công đoàn và tại phiên họp thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Tiến Long tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn công ty.

Chiều 3/12, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Trịnh Quang Minh cùng dự.

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới; chú trọng giáo dục, động viên đoàn viên công đoàn nâng cao trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát động nhiều phong trào thi đua; tổ chức có hiệu quả hoạt động nữ công, công tác từ thiện…

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh...

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

... và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đến tháng 9/2021, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh có 773 đoàn viên, trong đó 186 nữ. Lực lượng lao động được trẻ hóa với trình độ chuyên môn và tay nghề được nâng cao; đại đa số người lao động đã thích ứng với tiến bộ khoa học kỹ thuật và môi trường công việc. Nhiều cán bộ, công nhân chủ động nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh khai mạc đại hội.

Hoạt động của công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và thành tích chung của công ty. So với đầu nhiệm kỳ, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng trên 286 triệu kWh, tổn thất điện năng giảm 1,23%, doanh thu tăng 667 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 16,6 triệu đồng/người/tháng và năm 2020 đã tăng lên 24,53 triệu đồng/người/tháng…

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Bà Phan Thị Thảo - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hương Khê trình bày tham luận với chủ để “Đoàn viên công đoàn với việc chỉnh trang 5S công sở và lưới điện”

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn được công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh và của Công đoàn Điện lực Việt Nam…

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong biểu dương những đóng góp của tổ chức công đoàn đổi với sự phát triển của công ty trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt ra các mục tiêu, phương hướng như: Làm tốt công tác vận động đoàn viên chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; thực hiện tốt văn hóa EVN, văn hóa EVNNPC; công đoàn thực hiện tốt phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; chủ động phối hợp triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao giai đoạn 2020 - 2025”...

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc: Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh là một công đoàn mạnh của Tổng Công ty. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn công ty đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Điều này thể hiện rõ nhất qua sự tăng trưởng ấn tượng về thu nhập của người lao động.

Các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2021 - 2026:

- Tiếp tục xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động;

- Hằng năm, có trên 95% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn công ty đạt vững mạnh xuất sắc, có từ trên 95% số công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh, không có công đoàn cơ sở yếu kém;

- Trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ, công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn.

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 -2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu ông Nguyễn Tiến Long tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Tiến Long tái cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Trịnh Quang Minh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast