Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh.

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Năm 2018, Hội LHPN các cấp tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên. Theo đó, đã tổ chức được gần 7.500 cuộc tập huấn tuyên truyền tới gần 250.000 lượt cán bộ, hội viên nòng cốt; hơn 2.100 lượt truyền thông qua hệ thống loa phát thanh; 642 tin, bài, 140 cuộc chia sẻ, tuyên truyền gắn với đối thoại tại cơ sở.

Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác được cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn; số tiền tiết kiệm được theo gương Bác là 27,8 tỷ đồng, hơn 8.000 kg gạo.

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Anh Nga báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã có hơn 12.600 hộ gia đình tham gia cải tạo vườn tạp, gần 26.000 hộ chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ; xây dựng gần 500 vườn mẫu, 388 khu dân cư kiểu mẫu… Toàn tỉnh có hơn 245.000 gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Phát triển phụ nữ là 2.869 tỷ đồng với 2.292 tổ tín dụng tiết kiệm và 67.268 thành viên vay vốn. Hoạt động tài chính vi mô của Hội LHPN tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững với tổng dư nợ hơn 141 tỷ đồng/18.412 thành viên, tỷ lệ thu hồi gốc lãi đạt 100%.

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân Lê Thị Thanh Tâm: Số lượng phụ nữ tại địa phương đi xuất khẩu lao động giải quyết được vấn đề kinh tế nhưng ảnh hưởng lớn đến xây dựng hạnh phúc gia đình và hạn chế hiệu quả hoạt động phong trào

Trong năm 2018, các cấp hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, khởi sự kinh doanh cho hàng chục nghìn lượt người, giúp 885 hộ thoát nghèo; vận động thành lập 11 hợp tác xã, 53 tổ hợp tác, 391 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/ năm trở lên…

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hội phụ nữ các cấp còn phối hợp tốt với các ban, ngành tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội. Trong năm, đã quyên góp, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 90 nhà mái ấm tình thương trị giá 2,3 tỷ đồng; tặng quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng…

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN Hương Khê Trương Thị Hằng: Một số cán bộ hội cơ sở năng lực còn hạn chế, thiếu nhiệt huyết nên chất lượng hoạt động phong trào có nơi chưa cao

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã hỗ trợ xây dựng 11 ái ấm tình thương, 7 mô hình sinh kế; 1 sổ tiết kiện, 20 suất quà với tổng trị giá trên 480 triệu đồng…

Năm 2019, Hội LHPN tỉnh xác định phải tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% đơn vị cấp huyện, xã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 100% các cấp hội tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khởi nghiệp; vận động thành lập 3-5 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã do phụ nữ quản lý…

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần ổn định các lĩnh vực xã hội. Phong trào của các cấp hội phụ nữ thời gian qua ngày càng đổi mới đi vào chiều sâu, hướng đến cơ sở; việc quản lý, hoạt động của quỹ phát triển phụ nữ khá chặt chẽ, hiệu quả.

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, công tác vận động của Hội HPN cần tổ chức thiết thực hơn; các chi hội phải để lại dấu ấn nhiều hơn tại cơ sở. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các nữ doanh nhân trong phong trào hội; các cấp hội bám sát nhiệm vụ, tập trung cho công cuộc xây dựng nông thôn mới...

Dịp này, Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 32 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 114 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Hội LHPN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Cờ thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN tỉnh

Phụ nữ Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Hội Phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast