Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022, Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Huyện đoàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức ra mắt các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ nhằm tạo phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp trên địa bàn.

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Sáng 18/3, Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức ra mắt mô hình kinh tế làm mái bạt do đoàn viên Dương Đức Dũng thuộc Chi đoàn Đông Vịnh - Đoàn xã Cẩm Vịnh làm chủ.

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Anh Dương Đức Dũng đã mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng làm đại lý cung cấp, thiết kế, thi công mái xếp bạt kéo lượn sóng, mái hiên, mái thả che nắng mưa, ô dù che nắng của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoà Phát Đạt (Bình Dương). Hiện, mô hình của anh Dũng đang giải quyết việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Trước đó, Huyện đoàn Cẩm Xuyên cũng đã ra mắt mô hình điêu khắc gỗ bằng công nghệ CNC do đoàn viên Kiều Viết Ái (Chi đoàn Hoà Sơn, Đoàn xã Cẩm Thịnh) làm chủ. Mô hình được đầu tư trên 1,2 tỷ đồng, sản xuất đồ gỗ nội thất, mỹ nghệ cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với thu nhập trên 8 triệu đồng/người/tháng....

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Mô hình kinh tế kinh doanh điện dân dụng do đoàn viên Nguyễn Tuấn Anh (Chi đoàn Tam Đồng - Đoàn xã Cẩm Vịnh) làm chủ cũng vừa được ra mắt. Mô hình có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng, chuyên cung cấp, phân phối các đồ dùng điện tử dân dụng cho người dân trên địa bàn và vùng phụ cận.

Phát động phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, trong Tháng Thanh niên năm 2022, Huyện đoàn đã ra mắt 3 mô hình kinh tế. Cuối tháng, chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt thêm 1 mô hình kinh tế thanh niên. Việc ra mắt các mô hình kinh tế nhằm khuyến khích, cổ vũ thanh niên trong toàn huyện lập thân lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Thành Luân
Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Cũng trong sáng 18/3, Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức lễ ra mắt cửa hàng kinh doanh sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch tại thôn Tân Thượng - xã Cương Gián do đoàn viên thanh niên Hoàng Anh Đào (SN 1991) làm chủ.

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đây là một trong những mô hình kinh tế thanh niên của huyện, được đầu tư hơn 200 triệu đồng. Cửa hàng bày bán hơn 100 sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch, trong đó có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trên địa bàn huyện Nghi Xuân và các tỉnh, thành trong cả nước. Không chỉ tạo việc làm cho 5 lao động, cơ sở còn tạo điều kiện hỗ trợ người dân tiêu thụ các sản phẩm sạch về nông nghiệp, thuỷ, hải sản.

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Tiếp đó, Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở sản xuất nước suối tinh khiết theo tiêu chuẩn OCOP do anh Võ Văn Anh (SN 1994, trú tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên) làm chủ. Đây là cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đầu tiên do ĐVTN làm chủ ở huyện Nghi Xuân

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Cơ sở sản xuất được triển khai xây dựng trên khuôn viên rộng 200m2 với tổng kinh phí đầu tư trên 500 triệu đồng gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị; công suất đạt 500 - 700 lít/giờ. Dự kiến, cơ sở sẽ hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công, tạo việc làm cho 5 - 6 lao động trên địa bàn xã.

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Dịp này, Đoàn xã Xuân Viên cũng huy động ĐVTN ra quân làm vệ sinh môi trường….

Ra mắt nhiều mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Hà Tĩnh

… và xây dựng bồn hoa cây cảnh, chung tay cùng chính quyền địa phương đưa xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Tin liên quan:

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast