Tặng hơn 1.200 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Thông qua sự khâu nối của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thương mại (Hà Nội) đã hỗ trợ cho phụ nữ Lộc Hà 1.254 bếp đun tiết kiệm năng lượng, trị giá gần 380 triệu đồng.

Tặng hơn 1.200 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ Lộc Hà

Sáng 20/5, Hội LHPN huyện Lộc Hà tổ chức chương trình trao bếp đun tiết kiệm năng lượng miễn phí, truyền thông về phòng chống bệnh lao và ra mắt mô hình câu lạc bộ “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”.

Theo đó, qua sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thương mại (Hà Nội) đã hỗ trợ cho phụ nữ Lộc Hà 1.254 bếp đun tiết kiệm năng lượng, trị giá khoảng 300 ngàn đồng/ chiếc.

Xã Thạch Kim là địa phương đầu tiên trong huyện được trao tặng 396 bếp cho hộ nghèo, cận nghèo và những hộ có nhu cầu sử dụng (trao tượng trưng trực tiếp tại chương trình 70 bếp).

Tặng hơn 1.200 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ Lộc Hà

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lộc Hà Đặng Xuân Tùng trao bếp đun tiết kiệm năng lượng cho chị em phụ nữ xã Thạch Kim.

Việc tặng bếp đun nhằm mục đích giúp các gia đình ở nông thôn thay thế bếp đun củi truyền thống, tăng khả năng truyền nhiệt, giảm thiểu lượng phát thải cacbon ra môi trường nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng.

Góp phần nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, cải thiện điều kiện sống cho người dân, thực hiện hiệu quả phong trào “Gia đình 5 không 3 sạch”, bảo vệ môi trường...

Tặng hơn 1.200 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ Lộc Hà

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng ban chủ nhiệm 2 câu lạc bộ “Gia đình 5 có - nông thôn mới” thôn Long Hải và Xuân Phượng (Thạch Kim)

Nhân dịp này chị em phụ nữ ở xã Thạch Kim cũng đã ra mắt 2 câu lạc bộ “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu” ở thôn Long Hải (21 thành viên) và thôn Xuân Phượng (20 thành viên).

Tham gia câu lạc bộ, các thành viên sẽ cùng nhau phấn đấu để có ngôi nhà an toàn, sức khỏe tốt, có nhiều kiến thức, sinh kế bền vững và nếp sống văn hóa. Đồng thời, góp phần trang bị cho các thành viên về kiến thức, cách thức xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tạo sự đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast