Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Hương Sơn và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Toàn cảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Đại hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hương Sơn chỉ rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đoàn chủ tịch ...

Theo đó, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra; tổ chức Hội hoạt động ngày càng hiệu quả, gần gũi với thanh niên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của thanh niên.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

... và đại biểu dự đại hội.

Các phong trào, cuộc vận động của Hội được thực hiện khá hiệu quả. Việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được tăng cường. Tính tích cực xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ được phát huy; nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, thanh niên được quan tâm thực hiện.

Hoạt động của tổ chức Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà ghi nhận và đánh giá cao.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Anh Trần Trung Thành – Quyền Phó Bí thư Huyện đoàn trúng cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 của thanh niên huyện Hương Sơn chính là thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Theo đó, Hội LHTN từ huyện đến cơ sở đã tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của từng người dân, cũng như hội viên thanh niên; đảm nhận, giúp đỡ nhân dân cải tạo, chỉnh trang 1.500 vườn hộ; nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ hàng ngàn cây xanh trên các tuyến đường, các địa điểm công cộng; phối hợp xây dựng 297 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng”, xây dựng 64 “Vườn rau cho em”, 28 “Vườn ươm thanh niên”, 21,3 km “Đường hoa thanh niên” tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; chỉnh trang, làm mới 95 sân bóng chuyền, bóng đá, khu vui chơi tại các địa phương…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Hương Sơn đề ra mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Hương Sơn thời kỳ mới giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có thể lực tốt, trí tuệ, kỹ năng thành thạo; có khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp; có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hương Sơn tổ chức vinh danh, tặng giấy khen cho thanh niên tiêu biểu đã có nhiều thành tích cao trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã hiệp thương bầu ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 thành viên. Anh Trần Trung Thành – Quyền Phó Bí thư Huyện đoàn trúng cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương bầu 13 đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Kỳ Anh bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, nhiệm kỳ 2014 -2019 các cấp bộ Hội LHTN huyện Kỳ Anh đã tham gia tích cực vào các chương trình phát triển KT - XH của huyện nhà.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong 2 ngày 30-31/7, Hội LHTN Việt Nam huyện Kỳ Anh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Toàn huyện Kỳ Anh hiện có hơn 16.450 đoàn viên, thanh, thiếu nhi; trong đó thanh niên có mặt trên địa bàn 12.695 người với 32 cơ sở hội. Công tác Hội và phong trào thanh niên huyện có nhiều đổi mới và sáng tạo về nội dung, hình thức hoạt động. Hội đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM đã trở thành điểm nhấn của thanh niên huyện Kỳ Anh. Hội LHTN huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch khung cho cả nhiệm kỳ; hàng năm ban hành quyết định giao chỉ tiêu cho các tổ chức hội, thành lập các đội tình nguyện, đảm nhận các phần việc thanh niên…

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Kết quả, đã ra quân 120 đợt tại các xã về đích NTM, 150 đợt tổng dọn vệ sinh, sửa chữa, lắp đặt 135 tuyến đường điện thanh niên với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; xây dựng 71 vườn ươm thanh niên, cung ứng 80 vạn cây giống; phát quang 135 km hành lang ATGT, xây dựng 30 km hàng rào xanh; chỉnh trang 12 khuôn viên hội quán thôn xóm, trao tặng 20 công trình thanh niên, xóa bỏ 232 vườn tạp.

Ngoài ra, hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hội đã kêu gọi, vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ hàng ngàn suất quà, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí và ngày công xây dựng 53 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá gần 3 tỷ đồng; cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho trên 3.100 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, thu 2.145 đơn vị máu.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Kỳ Anh khen thưởng các điển hình trong phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn huyện

Với chủ đề “Thanh niên Kỳ Anh đoàn kết - năng động - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN huyện Kỳ Anh tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ Hội và hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đoàn và hội; xã hội hóa nguồn lực xây dựng 25 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; cấp phát thuốc cho 1.200 người dân; tổ chức 40 lớp tư vấn, giới thiệu việc làm; tổ chức 20 đợt ra quân vệ sinh môi trường, nhận trồng 20km đường cây xanh, cấp 10 vạn cây xanh, 70 vạn cây giống hàng rào xanh; bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đoàn kết nạp 5.000 đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu 500-700 thanh niên ưu tú học các lớp cảm tình Đảng, xem xét kết nạp.

Thanh niên Hương Sơn, Kỳ Anh góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hội LHTN Việt Nam huyện Kỳ Anh ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội đã hiệp thương bầu 27 ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu 12 đại biểu tham dự đại hội cấp tỉnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast