Trao tặng 300 bộ áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hoạt động này thuộc Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động.

Sáng 16/8, tại UBND xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã Kỳ Anh tổ chức trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Trao tặng 300 bộ áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân TX Kỳ Anh

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức tiến hành trao tặng 300 áo phao (tổng trị giá 450 triệu đồng) và 39 lá cờ Tổ quốc (tổng trị giá gần 1,6 triệu đồng) cùng 39 túi sơ cứu (tổng trị giá gần 14 triệu đồng) cho ngư dân của 7 xã, phường gồm: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh và Kỳ Nam.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ.

Trao tặng 300 bộ áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân TX Kỳ Anh

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn ngư dân sử dụng bộ áo phao cứu sinh và các hoạt động sơ cứu, cấp cứu khi gặp nạn trên biển.

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, các bộ áo phao cứu sinh được trao tặng lần này khá đa năng với 14 món dụng cụ hữu ích, có thể giúp ngư dân tồn tại trên biển từ 7 - 10 ngày nếu gặp tai nạn trên biển.

Áo phao được làm bằng vải sợi polyester. Bộ quần áo mưa có khả năng giữ ấm, kín nước, có mũ che đầu, mặt, tai; giày nhẹ sử dụng dưới nước; kính mắt bảo vệ mắt, kính cầm tay; còi báo hiệu; đèn pin; túi khóa kín đựng lương khô...

Trao tặng 300 bộ áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân TX Kỳ Anh

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân thị xã Kỳ Anh nói riêng và ngư dân trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong rằng, với sự hỗ trợ của bộ áo phao đa năng, bà con ngư dân thị xã Kỳ Anh sẽ đảm bảo sức khỏe, bình an và giúp bà con tích cực bám biển, vươn khơi, đảm bảo an toàn khi sản xuất trong mùa mưa bão.

Trao tặng 300 bộ áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân TX Kỳ Anh

Thay mặt nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và TX Kỳ Anh trao tặng áo phao và cờ Tổ quốc, túi sơ cứu cho ngư dân.

Dịp này, các ngư dân thị xã Kỳ Anh cũng được truyền thông về công tác sơ cứu, cấp cứu khi đuối nước, gặp tai nạn, ốm đau trên biển; được hướng dẫn sử dụng áo phao đa năng; nghe tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, một số nội dung quy định của pháp luật ở khu vực biên giới biển và những vấn đề có liên quan đến công tác phát triển sản xuất của ngư dân gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 sẽ trao 1.000 bộ áo phao, 140 túi sơ cấp cứu, 140 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast