Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chung vui ngày hội đoàn kết tại Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết, thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Sáng 5/11, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã về dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Cẩm Xuyên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chung vui ngày hội đoàn kết tại Cẩm Xuyên

Lãnh đạo các cấp chúc mừng Ban Công tác mặt trận thôn Trung Thành

Thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ có 7 tổ liên gia với 186 hộ dân, hơn 800 nhân khẩu. Năm 2023, được sự quan tâm cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, toàn thôn đã đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ, huy động nội lực, sức sáng tạo để giành nhiều kết quả trên các mặt công tác. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế ngày càng phát triển đi lên, năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện chủ trương “phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn”, tích tụ ruộng đất, thôn Trung Thành đã chuyển đổi được 13,5 ha. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; năng suất lúa bình quân đạt 60 - 65 tạ/ha; bình quân thu nhập đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Năm 2023, thôn Trung Thành giữ vững danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu và tiếp tục nâng cao các tiêu chí. Địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo nâng cấp sân bóng đá với tổng kinh phí 55 triệu đồng; xây dựng tiểu công viên, khu vui chơi giải trí với kinh phí hơn 63 triệu đồng; đổ đất lề đường với kinh phí hơn 22 triệu đồng; lắp đặt 7 camera kết nối hệ thống an ninh của công an xã với kinh phí 37 triệu đồng.

Đến nay, thôn Trung Thành có nhà văn hóa cộng đồng khang trang gắn liền khu vui chơi giải trí, đáp ứng ngày càng tốt hơn về cuộc sống tinh thần của Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn dưới 4%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,5%; gia đình thể thao đạt 75%; khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa nhiều năm liền.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chung vui ngày hội đoàn kết tại Cẩm Xuyên

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu tại ngày hội

Phát biểu chung vui với bà con trong ngày hội đại đoàn kết, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thôn Trung Thành đã đạt được thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Trung Thành tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giúp nhau phát triển kinh tế, triển khai nhiều mô hình sinh kế để giảm nghèo và làm giàu bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hóa - văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chung vui ngày hội đoàn kết tại Cẩm Xuyên

Ngay sau phần lễ, các đại biểu đã tham quan không gian nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ và tham gia cổ vũ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian của bà con Nhân dân thôn Trung Thành.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast