(Baohatinh.vn) - Hội Liên hiệp thanh niên thị xã Hồng Lĩnh vừa huy động 1.300 ĐVTN niên ra quân chỉnh trang đô thị trên địa bàn.
ĐVTN làm mương thoát nước sân bóng ở Đức Thuận
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, ĐVTN thị xã Hồng Lĩnh đã đào đắp hàng trăm mét khối đất làm hơn 500m mương thoát nước tại phường Đức Thuận; ra quân xóa bỏ các biển quảng cáo, rao vặt tại các cột điện dọc QL1A và QL8A; gắn hơn 300 giá treo cờ ở các cụm dân cư; ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang cây cối, thu gom rác thải, làm vệ sinh tại các đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ…
Đây là việc làm thiết thực của tuổi trẻ Hồng Lĩnh nhằm chung tay chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh.
Lễ tưởng niệm ngày 33 học sinh Hà Tĩnh bị bom Mỹ sát hại là lời nhắc nhở về tội ác chiến tranh, giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị của độc lập, tự do, về cống hiến, hi sinh của cha anh.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, bệnh cúm mùa có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm, nhất là với người có bệnh nền, người cao tuổi, trẻ nhỏ.
Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, số ca mắc cúm gia tăng với nhiều trường hợp biến chứng nặng nên người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh để giảm bớt mức độ nguy hiểm.
Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí Nguyễn Công Hàm (quê xã Cẩm Bình - TP Hà Tĩnh), cán bộ tiền khởi nghĩa, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vừa qua đời, hưởng thọ 103 tuổi.
Ngoài những lời dạy bảo, việc cảm nhận lòng hiếu thảo qua những hành động, việc làm, cách cha mẹ đối xử với ông bà, với những người xung quanh là bài học sâu sắc, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách con trẻ.
Thủ tướng yêu cầu địa phương phải công bố phương án tuyển sinh đầu cấp trong tháng này, nên việc Hà Nội định chốt môn thứ ba thi lớp 10 vào cuối tháng 3 phải đổi.
Hiện nay đang trong giai đoạn mùa đông xuân, là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển, dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc các bệnh như cúm mùa, sởi, sốt phát ban...
Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Khu Xạ trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân được thụ hưởng dịch vụ chữa bệnh chất lượng ngay trên địa bàn.
Trong 30 đơn vị nợ đóng các loại bảo hiểm số tiền lớn và thời gian nợ kéo dài vừa được BHXH Hà Tĩnh công bố, có 24 đơn vị chưa nộp giảm nợ hoặc giảm một phần rất nhỏ và bổ sung thêm 5 đơn vị.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.
Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi... không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.
Sau Tết, lao động tại các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh cơ bản trở lại làm việc đúng hẹn. Đây là điều kiện quan trọng tạo đà cho doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2025.
Hôm nay (5/2), học sinh Hà Tĩnh bắt đầu trở lại trường sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán. Những giờ học đầu tiên của năm mới Ất Tỵ diễn ra trong không khí sôi nổi.
Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định số thứ tự 12 - bệnh do phế cầu thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine và lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Bộ Tài chính lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất nhằm cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2024 và giải quyết vướng mắc của quy định hiện hành.
Ngành dân số huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tăng cường triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức, hành động về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Nhà nghèo, bố mắc chứng bệnh kinh niên, bản thân cũng đối mặt với căn bệnh hiếm gặp, nhưng nhiều năm liền, em Trần Đình Nghĩa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Để trở thành thủ khoa môn Vật lý tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, em Nguyễn Trường Vũ (Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) đã trải qua một hành trình nỗ lực không ngừng.
Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dẫu còn đó trăm mối ngổn ngang nhưng tự thân mỗi người đều biết xếp đặt, tự biết dệt thêu cho mình những ước vọng mới, mục tiêu mới...
Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Đến với Hà Tĩnh vào dịp xuân về, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của các lễ hội, được khám phá cảnh sắc và nét độc đáo của văn hóa, con người vùng đất núi Hồng - sông La.
Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Từ tình hữu nghị Việt Lào keo sơn, những ngày này, khi người Việt Nam đang hân hoan đón tết Nguyên đán Ất Tỵ thì bên kia biên giới, người dân nước bạn Lào cũng có nhiều hoạt động vui cùng Tết Việt.