Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Mục đích chính của việc hợp tác là thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Sáng nay (7/7), huyện Kỳ Anh và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (phường Kim Long, thành phố Huế) tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Tham dự lễ ký kết, về phía Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm có ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT; các Phó Tổng Giám đốc: Hồ Đăng Khoa, Khắc Ngọc Bá; về phía huyện Kỳ Anh có Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng.

Theo đó, 2 bên sẽ tập trung vào một số việc như: tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ và Nhân dân thay đổi nhận thức trong việc sản xuất và sử dụng nông sản hữu cơ, sạch, an toàn; chuyển đổi từ tập quán sản xuất vô cơ sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững.

Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam mong muốn huyện Kỳ Anh quan tâm hơn nữa đến quy hoạch phát triển sản xuất hữu cơ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đưa nội dung phát triển nông nghiệp hữu cơ vào kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm của UBND huyện. Phát huy cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân về lợi ích của phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng nông sản hữu cơ.

Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nông dân nhằm phổ biến kiến thức làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành cảm ơn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã tập huấn, chuyển giao công nghệ để xây dựng một số mô hình trên địa bàn huyện trong thời gian qua và sự phối hợp trong phát triển sản xuất các sản phẩm hữu cơ tronng thời gian tới. Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh yêu cầu, UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyển, phổ biến cho người tiêu dùng và Nhân dân về sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Hợp tác xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp như: Chuỗi giá trị sản xuất lợn hữu cơ; chuỗi giá trị sản xuất lúa, cam, ổi hữu cơ.

Trên cơ sở kết quả triển khai xây dựng các mô hình nêu trên, hằng năm sẽ tổng kết để nhân rộng thêm tại các địa bàn khác trong huyện; đồng thời xem xét, mở rộng hợp tác sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm cây, con khác theo nhu cầu của 2 bên.

Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Hồ Đăng Khoa và Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ do người nông dân sản xuất ra trên địa bàn huyện như xây dựng 1-2 cửa hàng, siêu thị để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức vận động, tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể, bệnh viện, các trường mầm non, tiểu học bán trú, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông sản hữu cơ, an toàn do người nông dân và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện.

Hợp tác cải tạo đất, nâng cao độ phì của đất, tổ chức bón lót phân hữu cơ vi sinh cho đồng ruộng trên địa bàn huyện với tỷ lệ tăng hàng năm1 0-20%; sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm bớt phân vô cơ và chất thải nông nghiệp hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Hợp tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp là đưa công nghệ vi sinh vào xử lý các phế phẩm trong trồng trọt như rơm rạ, chất thải hữu cơ; xử lý chất thải trong chăn nuôi, xử lý chất thải trong chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ trong Nhân dân.

Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Cũng trong sáng nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng NN&PTNT của huyện Kỳ Anh và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic (Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm) ký biên bản phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ tại huyện Kỳ Anh.

Từ đó nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Kỳ Anh nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn vào sản xuất, phát triển các sản phẩm hữu cơ nhằm bảo vệ người sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Biên bản thỏa thuận cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có hiệu lực đến năm 2025. Kết thúc giai đoạn hợp tác, hai bên cùng tổ chức đánh giá kết quả hợp tác làm căn cứ để tiếp tục hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Sản phẩm mới

Đọc thêm

Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Trong nắng mới, sức sống căng tràn hiện hữu trên những mái nhà, con đường nơi làng quê Hà Tĩnh. Với nền tảng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, hành trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.