Đối thoại với người dân, Vũ Quang giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Thường xuyên đối thoại trực tiếp với người dân đã giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) giải quyết “thấu tình đạt lý” các vấn đề ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển KT - XH địa phương.

Đối thoại với người dân, Vũ Quang giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

Thông qua các buổi đối thoại, lãnh đạo xã Ân Phú đã nắm bắt rõ được những tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. (Ảnh: Người dân thôn 1, xã Ân Phú đóng góp kinh phí cùng xã xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh).

Thời gian qua, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã Ân Phú đã được triển khai thường xuyên và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Ân Phú Trần Văn Thư cho biết: “Từ đầu năm 2021 đến nay, xã đã tổ chức được 6 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương, trong đó có 1 cuộc quy mô toàn xã, 5 cuộc ở các thôn. Qua đó, đã nắm bắt rõ được những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của bà con, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương”.

Được biết, tại các cuộc đối thoại, lãnh đạo xã Ân Phú đã tiếp thu nghiêm túc hàng chục ý kiến xung quanh những vấn đề mà bà con đang quan tâm như: các vấn đề về đất đai, quản lý môi trường, xây dựng NTM, các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đối với những vấn đề, vụ việc, kiến nghị, yêu cầu mà chưa đúng với chủ trương, quy định… thì lãnh đạo địa phương tuyên truyền, giải thích rõ ngay trong buổi đối thoại. Còn với những nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc cần có thời gian để xác minh, làm rõ, lãnh đạo địa phương đã tiếp thu và hẹn thời gian cụ thể giải đáp thấu đáo cho dân.

Anh Nguyễn Văn Hảo (thôn 1, xã Ân Phú) cho biết: "Nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường, đất đai được bà con chúng tôi đưa ra tại các buổi đối thoại đều được địa phương giải đáp cặn kẽ, đầy đủ. Nhờ vậy, trên địa bàn không có các kiến nghị kéo dài và các đơn thư vượt cấp.

Đặc biệt, khi những thắc mắc được “khơi thông”, hầu hết bà con đều đồng thuận, sẵn sàng chung sức, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu như: xây dựng NTM, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Đối thoại với người dân, Vũ Quang giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

Người dân xã Hương Minh cởi mở trao đổi những vấn đề thắc mắc đến tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc đối thoại diễn ra vào ngày 16/11/2021.

Tại xã Hương Minh, công tác đối thoại với Nhân dân cũng luôn được địa phương quan tâm đặt lên hàng đầu, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Ngoài 5 cuộc đối thoại cấp xã, trong năm 2021, địa phương cũng đã tổ chức thành công 1 cuộc đối thoại có sự tham dự của tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại đây, người dân đã được trao đổi cởi mở, thẳng thắn, dân chủ. Cùng với được trả lời, giải đáp các kiến nghị, người dân còn được lãnh đạo huyện định hướng, phân tích sâu các vấn đề tranh chấp đất rừng kéo dài, tồn đọng nhiều năm trên địa bàn”.

Đối thoại với người dân, Vũ Quang giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

Cán bộ, Nhân dân thôn Hợp Thắng (xã Hương Minh) chung sức, đồng lòng hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hương Minh, từ việc giải quyết những tồn đọng, bức xúc sau đối thoại, trên địa bàn xã đã giảm rõ rệt các đơn thư khiếu nại của Nhân dân. Theo đó, nếu như năm 2020 địa phương tiếp nhận 7 đơn thư thì từ đầu năm 2021 đến nay mới chỉ có 4 đơn thư, đặc biệt các đơn thư vượt cấp không còn diễn ra.

Đối thoại với người dân, Vũ Quang giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

Năm 2021, các địa phương trên địa bàn Vũ Quang đã tổ chức được 18 cuộc đối thoại quy mô toàn xã, với hơn 196 lượt ý kiến được xem xét trả lời, giải quyết trực tiếp.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vũ Quang Võ Đình Quang: Trong năm 2021, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức được 18 cuộc đối thoại quy mô toàn xã có tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy và các phòng, ngành chuyên môn tham dự, với hơn 196 lượt ý kiến được xem xét trả lời, giải quyết trực tiếp

Ngoài ra, các địa phương cũng đã tổ chức được 50 cuộc đối thoại tại các thôn, tổ dân phố, với gần 500 lượt ý kiến được tiếp thu, giải quyết. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: tình hình phát triển KT-XH và các chính sách hỗ trợ sản xuất, xây dựng NTM; tồn đọng về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; môi trường..

Các buổi đối thoại đã nắm bắt, giải đáp kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con, trở thành diễn đàn dân chủ, qua đó người đứng đầu thấy được những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành, những vấn đề cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết ngay.

Đối thoại với người dân, Vũ Quang giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng đối thoại cùng người dân xã Thọ Điền. (Ảnh chụp ngày 22/10).

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng nhấn mạnh: “Hoạt động đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã giúp địa phương giải quyết “thấu tình đạt lý” nhiều vấn đề ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp; giúp Nhân dân hiểu rõ, nắm chắc những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển KT - XH địa phương. Đặc biệt, qua đối thoại đã giúp cấp ủy, chính quyền gần gũi với Nhân dân, xây dựng được niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Theo đó, những vấn đề được nêu ra trong các cuộc đối thoại sẽ được tổng hợp, phân loại và giao cho các phòng, ngành, địa phương, đơn vị tham mưu xử lý, giải quyết đúng thẩm quyền. Cùng với đó, huyện sẽ chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nhiệm vụ này gắn với rà soát, kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân".

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.