Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về lễ hội khai trương du lịch biển, qua đó quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch Hà Tĩnh, góp phần phần phục hồi và phát triển ngành công nghiệp không khói sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp.

Trưa 13/4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp triển khai tổ chức hoạt động lễ hội khai trương du lịch biển năm 2022. Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và huyện Cẩm Xuyên cùng tham dự.

Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

Đại diện đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật khai trương du lịch biển trình bày một số nét chính về sự kiện quan trọng này.

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức, lễ hội khai trương du lịch biển sẽ được tổ chức quy mô cấp tỉnh, có màn bắn pháo hoa và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Hà Tĩnh.

Lễ khai trương sẽ được tổ chức tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên vào tối ngày 30/4 với chủ đề “Hà Tĩnh – âm vang biển”.

Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Huyện sẽ phối hợp với các sở, ngành để chuẩn bị chu đáo nhất các điều kiện cho việc tổ chức thành công lễ khai trương.

Cùng với lễ khai trương sẽ có nhiều sự kiện nổi bật bên lề như: Đại hội TDTT cấp tỉnh môn bóng chuyền bãi biển nam, nữ; hội thi tinh hoa ẩm thực Hà Tĩnh lần thứ III; hội chợ đêm; hội đua thuyền; Festival âm nhạc và trình diễn nghệ thuật ánh sáng; lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn…

Ngoài ra, các địa phương ven biển cũng sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động theo kế hoạch của tỉnh để tạo sức lan tỏa, thu hút khách du lịch đến với Hà Tĩnh.

Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

Đại biểu các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành, địa phương đã góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khai trương, nhất là về thời gian, nội dung chương trình nghệ thuật; hoạt động thông tin, tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm: Ngành sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ về hoạt động khai trương mùa du lịch biển, qua đó tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: Khai trương du lịch biển là sự kiện hết sức quan trọng để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế du lịch của Hà Tĩnh, nhất là trong bối cảnh tỉnh nhà đang thu hút nhiều dự án đầu tư vào du lịch biển. Sự kiện sẽ góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh ở quy mô cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến thời điểm tổ chức sự kiện không còn dài, các ngành, địa phương nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ đã phân công. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, nguồn điện và công tác hậu cần, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động du lịch biển Hà Tĩnh trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Về nội dung chương trình nghệ thuật, cần gắn với các nội dung, hoạt động liên quan đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 tái lập tỉnh và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Chương trình nghệ thuật phải tập trung khắc họa rõ nét về văn hóa, mảnh đất và con người cũng như các thành tựu về kinh tế - xã hội, tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast