Gian nan mục tiêu 5 triệu đô doanh thu của Thủy sản Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 9 tháng năm 2023, Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh mới sản xuất được 230 tấn sản phẩm với doanh thu gần 2,8 triệu USD, đạt 56% kế hoạch cả năm.

Từ tháng 12/2022 đến nay, Nhật Bản áp dụng cơ chế tương đương về quy định khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Liên minh châu Âu. Bởi vậy, hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bắt buộc phải được chứng nhận IUU. Điều này đã tác động trực tiếp đến quá trình SXKD của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Gian nan mục tiêu 5 triệu đô doanh thu của Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 100% là Nhật Bản nên với quy định mới này, chúng tôi phải thận trọng hơn trong việc tìm kiếm nguyên liệu sản xuất. Công ty đã nhập nguyên liệu từ Indonesia – vùng sản xuất đảm bảo rõ ràng về giấy thông hành IUU. Ngoài 60% nguyên liệu nhập khẩu, công ty cũng trực tiếp thu mua ở những tỉnh có sản lượng đánh bắt thủy sản lớn, đảm bảo có chứng nhận IUU như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa”.

Để đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu, Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cũng tăng cường triển khai các giải pháp kiểm soát IUU trong toàn bộ chuỗi sản xuất; từ khai thác, thu mua, vận chuyển, tiếp nhận, chế biến, bảo quản, xuất khẩu. Tất cả quy trình đều đảm bảo thông tin khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gian nan mục tiêu 5 triệu đô doanh thu của Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Công nhân Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh sơ chế nguyên liệu

Không chỉ bị ràng buộc bởi quy định của hàng xuất khẩu, Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh còn đối mặt với nhiều khó khăn khi lượng tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản sụt giảm mạnh. Do biến động về tỷ giá của đồng yên, lạm phát khiến nguồn chi của người tiêu dùng Nhật Bản bị thắt chặt. Bởi vậy, việc tiêu thụ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cũng “trượt dốc”, đơn hàng giảm hơn 30% so với cùng kỳ.

“Trong bối cảnh nhiều khó khăn, công ty đã nỗ lực tìm kiếm bạn hàng, mở rộng đối tác nhưng không mấy lạc quan khi những thị trường khác như châu Âu còn đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Khó khăn bủa vây, công ty đã nỗ lực tìm mọi cách giữ thị trường cũ để tạo việc làm cho lao động”, ông Phạm Văn Túc - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho hay.

Gian nan mục tiêu 5 triệu đô doanh thu của Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Sản phẩm shushi tẩm bột xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Theo thống kê của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh, 9 tháng qua, doanh nghiệp đã sản xuất được 230 tấn mực shushi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, qua đó đạt doanh thu gần 2,8 triệu USD, đạt 56% kế hoạch sản xuất cả năm 2023 (kế hoạch năm 2023 công ty sản xuất khoảng 500 tấn mực shushi, đạt doanh thu khoảng 5 triệu USD).

Dù gặp khó khăn nhưng thời gian qua, Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh vẫn nỗ lực đầu tư, nâng cấp dây chuyền máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Ngoài 1 xe đông lạnh, công ty còn đại tu, sửa chữa dây chuyền chế biến với các loại: máy cáp đông, máy hút chân không... Tổng mức đầu tư nâng cấp máy móc khoảng 1 tỷ đồng.

Gian nan mục tiêu 5 triệu đô doanh thu của Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh vừa tuyển dụng thêm 60 công nhân

Từ cuối quý III/2023, thị trường tiêu thụ tại Nhật Bản được dự báo có dấu hiệu khởi sắc, mở ra những kỳ vọng mới cho Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023 của mình. Doanh nghiệp vừa tuyển dụng thêm 60 công nhân, nâng tổng số lao động hiện nay lên 210 người để “đón đầu” thị trường tết cuối năm. Dù vậy, mục tiêu này vẫn còn nhiều gian nan.

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!