Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, làm bài tốt nhất để giành kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống vùng đất học.

Chiều 21/2, tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt học sinh các đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo các ban, ngành tới dự, chúc các đội tuyển gặt hái nhiều thành công tại kỳ thi.

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Năm học 2022 - 2023, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 10 đội tuyển (Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp) với 84 học sinh dự thi (ít hơn 15 học sinh so với năm học 2021 - 2022). Trong đó, có 76 em học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 8 em đến từ các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh.

Các trường THPT không chuyên có học sinh tham gia thi gồm: THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà); THPT Lý Tự Trọng, THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà); THPT Trần Phú (Đức Thọ); THPT Hương Khê; THPT Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân); THPT Vũ Quang.

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Hà Tĩnh có 84 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Năm nay, các đội tuyển: Hóa học, Lịch sử, Sinh học và Tiếng Pháp mỗi đội có 6 em, các đội tuyển còn lại mỗi đội 10 em tham gia. Để đạt kết quả cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT sắp tới, trong quá trình bồi dưỡng, các em đã không ngừng nỗ lực để học tập, ôn luyện.

Đặc biệt, các đội tuyển đã được tổ chức thi thử 2 lần nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng phân tích đề, kỹ năng làm bài, tạo tâm lý vững vàng khi bước vào thi chính thức; giáo viên phụ trách đội tuyển thường xuyên quan tâm đến việc chữa bài, rèn luyện kỹ năng làm bài cho các em.

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp căn dặn các em trước khi bước vào kỳ thi.

Đến nay, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/2.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao nỗ lực của ngành GD&ĐT, những cố gắng, tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng: Với hành trang là kiến thức, kỹ năng làm bài đã được tích lũy trong thời gian qua và sự nỗ lực của các em học sinh, tại kỳ thi năm nay, các đội tuyển của Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giành thành tích cao. Chúc các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, làm bài tốt để giành được kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống của vùng đất học Hà Tĩnh.

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, quà động viên các em trước khi bước vào kỳ thi. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa và quà cho giáo viên, học sinh đội tuyển Ngữ văn.

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

... tặng hoa và quà cho giáo viên, học sinh đội tuyển Sinh học...

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

... và đội tuyển Lịch sử...

Gặp mặt các đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà cho Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đại diện các trường THPT không chuyên có học sinh tham dự kỳ thi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast