Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hàm Nghi.

Ngày 11/11 Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) đã tổ chức kỷ niệm 40 năm (1972-2012) ngày thành lập trường. Đến dự và chung vui với các thế hệ thầy và trò, các bậc cha mẹ học sinh nhà trường, có Trung tướng Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL- CAND, Tổng biên tập Báo công an; Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ; đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT; Công an tỉnh; huyện Hương Khê...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao tặng Nhà trường bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt - học tốt"
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao tặng Nhà trường bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt - học tốt"

Thành lập năm 1972, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường THPT Hàm Nghi đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.Các thế hệ giáo viên của trường có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng thương yêu học sinh. Quy mô trường lớp phát triển mạnh mẽ, lúc mới thành lập chỉ có 6 lớp với 270 học sinh, 17 CB,GV; đến nay trường đã có 31 lớp với 1.450 học sinh và 85 CB, GV. Cơ sở vật chất của trường ngày càng được củng cố khang trang, sạch đẹp; nhiều năm liền trường đạt đơn vị tiên tiến; Chi bộ đạt đơn vị trong sach vững mạnh. Trường đã góp phần đào tạo trên 12.600 học sinh bậc THPT và THCS; trong đó có nhiều người có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trung tướng Hữu Ước trao tặng nhà trường 50 triệu đồng làm quỹ học bổng giúp những học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
Trung tướng Hữu Ước trao tặng nhà trường 50 triệu đồng làm quỹ học bổng giúp những học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã biểu dương những thành tích của thầy và trò Trường THPT Hàm Nghi đạt được trong suốt 40 năm qua, kết quả đó đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Đồng chí cũng mong muốn nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học để đạt chuẩn Quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Hương Khê.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã trao tặng nhà trường bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh, bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt- học tốt”.

Nhân dịp này Trung tướng Hữu Ước cũng đã trao tặng nhà trường 50 triệu đồng làm quỹ học bổng giúp những học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast