Lễ khai giảng và công bố tên trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều

Sáng 3-9, Trường Tiểu học Bùi Xá tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012 và công bố đổi tên trường thành Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều . Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh; Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Nguyễn Trí Huân; Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội Ngô Vĩnh Bình tham dự lễ khai giảng.

Múa hát chào năm học mới, vui tên trường mới
Múa hát chào năm học mới, vui tên trường mới

Trường Tiểu học Bùi Xá chính thức được đổi tên thành trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều vào ngày 1/7/2011. Lễ khai giảng năm học năm 2011-2012 với toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường cũng là lễ công bố tên trường mới với niềm vinh dự, tự hào được mang tên nhà văn, người con quê hương Bùi Xá- Nguyễn Xuân Thiều.

Tại lễ khai giảng, các thầy cô giáo và 232 học sinh nhà trường đã đánh giá lại những thành tích của năm học qua, thể hiện sự quyết tâm ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các nhà văn tham dự buổi lễ và đại diện gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Thiều đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi từ đây tên tuổi của một nhà cách mạng đã chiến đấu, cống hiến cho đất nước, một nhà văn đã giành nhiều giải thưởng lớn với nhiều tác phẩm bất hủ, một người con nặng tình với quê hương đã được gắn với hành trình phát triển của mái trường nơi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ chúc mừng những thành tích của trường và chia sẻ niềm vui, niềm vinh dự của mái trường mang tên nhà văn Nguyễn Xuân Thiều. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các thầy cô giáo thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về phẩm chất chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và lòng yêu ngành, yêu nghề; thực hiện tốt việc phổ cập học sinh tiểu học đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các con ngoan, trò giỏi; chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển giáo dục; giáo dục cho toàn thể học sinh về niềm tự hào và trách nhiệm của mái trường mang tên nhà văn cách mạng Nguyễn Xuân Thiều, từ đó vươn lên giành nhiều thành tích mới, cùng đất học Bùi Xá, Đức Thọ góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Tại lễ khai giảng, các con cháu của nhà văn Nguyễn Xuân Thiều đã đóng góp số tiền 1,2 tỷ đồng tặng nhà trường để xây dựng phòng dạy Tin học.

Nhà văn - đại tá Xuân Thiều (tên khai sinh là Nguyễn Xuân Thiều) sinh ngày 1-4-1930 mất ngày 4-4-2007. Sinh ra từ gia đình nông dân ở xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà văn Xuân Thiều đã nhận được nhiều giải thưởng văn học qua các cuộc thi truyện ngắn của: Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN, Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, Giải thưởng của UB Thiếu niên, Nhi đồng và Hội Nhà văn VN. Ông cũng được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì và ba, huy chương Quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast