Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/11, huyện Can Lộc tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm nền giáo dục cách mạng, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho chí sỹ yêu nước Võ Liêm Sơn.

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 1

Lãnh đạo huyện Can Lộc trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho đại diện gia đình chí sỹ yêu nước Võ Liêm Sơn

Cùng với giáo dục cả nước, ngành GD&ĐT Can Lộc những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống trường lớp ở các cấp học, bậc học phát triển cân đối toàn diện và vững chắc, huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, đạt chuẩn vững chắc PCGDTHCS, đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi và có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn hiệu quả phổ cập bậc trung học.

Hệ thống các trường học được quy hoạch phát triển đảm bảo quy mô theo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá. Can Lộc là huyện dẫn đầu về phong trào xã hội hoá giáo dục, khuyến học, liên tục nhiều năm liền được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm học 2014 - 2015 đã xây dựng thành công 17 trường đạt chuẩn mới, 4 trường tái đạt chuẩn, đạt cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện đến nay lên 51 trường, trong đó có 13 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Năm học 2014 - 2015, toàn huyện có 2.119 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 342 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 17 em đạt học sinh giỏi quốc gia. Năm 2015, có 640 em đậu đại học, 164 em đậu cao đẳng, 170 em vào các trường THCN, đào tạo nghề. Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao về mọi mặt, hầu hết đều đạt chuẩn.

Với nhiều thành tích xuất sắc, trong 70 năm xây dựng nền giáo dục cách mạng, ngành giáo dục Can Lộc liên tục 20 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt 4 năm (2004, 2005, 2013, 2015) là đơn vị dẫn đầu của giáo dục Hà Tĩnh; được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 trường học, 3 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 5 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 01 chiến sỹ thi đua toàn quốc…

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Can Lộc đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho đại diện gia đình chí sỹ yêu nước Võ Liêm Sơn (1888 - 1949), nguyên Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Liên khu 4 đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

* Hướng tới kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, LĐLĐ huyện Vũ Quang, Công đoàn ngành giáo dục huyện vừa tổ chức tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành giáo dục có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cô giáo Trần Thị Khuê (đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Hương Thọ, có 2 con nhỏ bị bệnh phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện) và thầy Trần Văn Toàn (đoàn viên công đoàn Trường THCS Quang Thọ, có con nhỏ bị bệnh nặng phải điều trị nội trú tại bệnh viện).

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 3

Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, trích từ quỹ mái ấm công đoàn do cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn huyện quyên góp.

Được biết, trong dịp này, LĐLĐ huyện Vũ Quang và Công đoàn Giáo dục Vũ Quang đã trích kinh phí từ quỹ mái ấm công đoàn, trao 9 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện; mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

* Ngành GD-ĐT thị xã Hồng Lĩnh cũng vừa tổ chức thành công Giải Bóng chuyền cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2015.

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 4

Tham gia giải có 130 vận động viên thuộc 12 đội bóng đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS trên toàn thị xã. Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm; kết thúc vòng bảng, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội.

Giải bóng chuyền cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT thị xã Hồng Lĩnh là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trau dồi sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, giáo viên toàn ngành giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

* Cũng trong sáng nay (17/11), Thị đoàn phối hợp với Hội đồng đội thị xã Kỳ Anh tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt các giáo viên là Tổng phụ trách công tác Đoàn-Đội trong các trường học trên địa bàn.

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 5

Tại buổi tọa đàm, các giáo viên là những cán bộ Đoàn-Đội đã ôn lại truyền thống ngày 20/11; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác Đoàn-Đội trong trường học và giao lưu văn nghệ.

Thông qua diễn đàn, các giáo viên cũng bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng; đề xuất một số vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tácĐoàn-Đội, nhất là tại các trường thuộc vùng khó khăn, tái định cư...

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 6

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Thị đoàn Kỳ Anh trao quà cho các thầy cô giáo làm công tác Đoàn - Đội

Nhân dịp này, Thị đoàn và Hội đồng đội thị xã cũng đã trao những phần quà ý nghĩa cho các thầy cô giáo làm công tác Đoàn - Đội nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast