Tạo mọi điều kiện để học sinh Hương Bình được đến trường

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hương Khê, xã Hương Bình về việc 560 học sinh tại Hương Bình đến nay vẫn chưa thể đến trường. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

>>Sáp nhập trường nhằm khắc phục tình trạng quy mô nhỏ, chất lượng hạn chế

Tạo mọi điều kiện để học sinh Hương Bình được đến trường ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Việc sáp nhập trường là việc đúng đắn. Gia đình, phụ huynh cản trở không cho em đến trường là vi phạm pháp luật...

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Hương Khê Hà Văn Hùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sáp nhập Trường THCS Hương Bình vào Trường THCS Hòa Hải và Trường THCS Phúc Đồng thời gian qua. Đặc biệt, sau khi xảy ra tình trạng phụ huynh phản đối sáp nhập trường, không cho con em đến lớp, các tổ công tác của huyện, tỉnh đã về tận thôn, xóm để tuyên truyền, vận động và bàn phương án tháo gỡ...

Địa phương cũng đã tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hương Khê. Học sinh THCS Hương Bình học tại Trường THCS Hòa Hải, Trường THCS Phúc Đồng và các trường THCS khác trên địa bàn huyện được miễn đóng nộp tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học trong năm 2014-2015; hỗ trợ mỗi học sinh THCS Hương Bình có hoàn cảnh khó khăn 1,2 triệu đồng để mua xe đạp. Những em học sinh thuộc xóm 135, khoảng cách từ nhà đến trường từ 7 km trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ..

Tạo mọi điều kiện để học sinh Hương Bình được đến trường ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, bài bản, thống nhất; nghiên cứu kỹ các chính sách hỗ trợ để học sinh Hương Bình đến trường...

UBND huyện còn hỗ trợ Trường THCS Hòa Hải 40 triệu đồng, Trường THCS Phúc Đồng 36,6 triệu đồng để đảm bảo các điều kiện dạy học khi học sinh xã Hương Bình về nhập học theo dự kiến...

Tuy vậy, đến ngày 25/11/2014, mới chỉ có 157/717 học sinh của 3 cấp học trên địa bàn xã đi học; trong đó có 74/247 học sinh THCS (30 em học tại Trường THCS Hòa Hải, 20 em học tại Trường THCS Phúc Đồng, 24 em đến học tại các trường THCS khác), 43/255 học sinh tiểu học và 40/215 trẻ mầm non…

Tại buổi làm việc, các ý kiến đều khẳng định chủ trương sáp nhập trường là hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, quá trình triển khai ở Hương Bình, nhất là trong công tác tuyên truyền chưa đáp ứng, thiếu giải pháp quyết liệt, đồng bộ và cụ thể…

Tạo mọi điều kiện để học sinh Hương Bình được đến trường ảnh 3
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh: Sở GD&ĐT đã có phương án đảm bảo học sinh trường THCS Hương Bình hoàn thành chương trình học theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thẳng thắn phê bình lãnh đạo xã Hương Bình và huyện Hương Khê trong thực hiện chủ trương sáp nhập trường tại xã Hương Bình. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phải tiếp tục đề cao vai trò tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, mà trước hết là trong cán bộ, đảng viên...

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc sáp nhập trường là việc đúng đắn. Điều đó được chứng minh từ việc sáp nhập hàng trăm trường lớp trong thời gian qua. Gia đình, phụ huynh cản trở không cho em đến trường là vi phạm pháp luật. Tình trạng học sinh không được đến trường nếu xử lý không dứt điểm sẽ dẫn đến hậu quả lâu dài.

Tạo mọi điều kiện để học sinh Hương Bình được đến trường ảnh 4
Bí thư Đảng ủy xã Hương Bình Lê Quang Vinh: Đề nghị các cấp hỗ trợ địa phương tập trung tuyên truyền vận động bà con sớm đưa con em đến trường...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu địa phương tiếp tục khảo sát, xem xét hoàn cảnh gia đình của các em học sinh, những em nào thực sự khó khăn, cần hỗ trợ kịp thời xe đạp, tạo điều kiện cho con em đi học, tạo điều kiện chổ ăn, ở nếu học nội trú...

Cơ quan chức năng cần có chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền đúng chủ trương, chính sách của địa phương trên cơ sở khách quan, động viên nhân dân, động viên phong trào chung...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast