Tổng kết và trao giải thưởng kỳ thi quốc gia giải toán trên máy cầm tay

Sáng 20/3/2010, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng kỳ thi quốc gia giải toán trên máy cầm tay lần thứ X, năm học 2009-2010. Tham dự lễ tổng kết và trao giải có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt trao phần thưởng cho các tập thể đạt giải
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt trao phần thưởng

cho các tập thể đạt giải

Tham gia kỳ thi quốc gia giải toán trên máy cầm tay lần này tại tỉnh Hà Tĩnh có 291 thí sinh của 13 đoàn thuộc 13 tỉnh, thành trong cả nước. Các thí sinh thi giải toán trên máy tính cầm tay các môn: toán bậc THCS, toán bậc THPT, toán bậc bổ túc THPT và các môn vật lý, hoá học, sinh vật của bậc THPT. Kỳ thi quốc gia học sinh giải toán trên máy cầm tay mà tiền thân cuộc thi giải toán trên máy Casio. Tham gia kỳ thi là dịp để giáo viên, học sinh các tỉnh, thành thể hiện năng lực, cũng như thể hiện phong trào của các nhà trường trong việc giải toán trên máy cầm tay.

Học sinh TP Hà Tĩnh biểu diễn văn nghệ chào mừng Tổng kết và trao giải thưởng kỳ thi quốc gia giải toán trên máy cầm tay
Học sinh TP Hà Tĩnh biểu diễn văn nghệ chào mừng Tổng kết và trao giải thưởng kỳ thi quốc gia giải toán trên máy cầm tay

Kết thúc kỳ thi, BCT đã trao 152 giải các loại (9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 54 giải Ba, 60 giải Khuyến Khích); riêng đoàn Hà Tĩnh đạt giải nhất toàn đoàn với 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 7 giải Ba và 3 giải Khuyến Khích , thành phố Đà Nẵng đoạt giải Nhì và tỉnh Thừa Thiên Huế đoạt giải Ba toàn đoàn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Khắc Hào trao Huy chương Vàng cho thí sinh đoạt giải Nhất
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Khắc Hào trao Huy chương Vàng cho thí sinh đoạt giải Nhất

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast