Vài nét về 8 Nhà giáo ưu tú mới của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2014, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh có 8 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây không chỉ là vinh dự của ngành Giáo dục mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Báo Hà Tĩnh xin giới thiệu chân dung các Nhà giáo ưu tú.

>> Hà Tĩnh tôn vinh các Nhà giáo ưu tú được phong tặng năm 2014

Vài nét về 8 Nhà giáo ưu tú mới của Hà Tĩnh ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao chứng nhận danh hiệu cho các Nhà giáo ưu tú của tỉnh vừa được phong tặng

Nhà giáo Võ Đức Đại

Sinh năm 1959, tại xã Trung Lộc (Can Lộc), nhà giáo Võ Đức Đại tốt nghiệp sư phạm Toán - Lý năm 1979, được điều về giảng dạy và làm công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quỳ Hợp (Nghệ An) từ năm 1979-1982. Sau đó, thầy được cử đi học Khoa Toán - ĐHSP Vinh. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, thầy được phân công về Trường THPT Nghèn (1986-1997).

Thầy luôn say mê, tâm huyết với công tác chuyên môn, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG). Năm 1997, thầy được điều về Phòng GD&ĐT Can Lộc, được đề bạt Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Thầy Võ Đức Đại luôn được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin yêu, kính trọng; 2 lần được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cấp tỉnh; 2 lần được công nhận giáo viên giỏi tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Hoan

Sinh ra và lớn lên tại xã Trường Sơn (Đức Thọ), nhà giáo Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1958) tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội II năm 1979, ngành Vật lý. Trải qua nhiều nơi công tác ở các trường học trong tỉnh, hiện nay, thầy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Minh Khai (Đức Thọ).

Dưới sự lãnh đạo của thầy, Trường THPT Minh Khai đã giành nhiều thành tích xuất sắc, liên tục được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen đơn vị dẫn đầu khối THPT. Thầy được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và tỉnh tặng nhiều bằng khen; 1 năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh. Năm học 2000-2001, thầy đạt thủ khoa kỳ thi giáo viên giỏi tỉnh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Mai Hương

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương quê ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Năm 1990, tốt nghiệp đại học, cô công tác tại quê nhà 2 năm; từ 1992-1996, cô giảng dạy tại các trường THCS ở TX Hà Tĩnh. Từ 1996 đến nay, cô công tác tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, gắn với công việc bồi dưỡng HSG môn Lịch sử.

17 năm tham gia bồi dưỡng HSG quốc gia, 9 năm chủ nhiệm đội tuyển, cô đã bồi dưỡng nhiều thế hệ HSG quốc gia, trong đó có 1 em đạt giải nhất, 15 em đạt giải nhì... Cô 2 lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 2 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, tỉnh tặng bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp giấy chứng nhận “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Nhà giáo Trần Đức Nhuận

Tốt nghiệp cử nhân sư phạm Toán năm 1978, thầy Trần Đức Nhuận (xã Phúc Lộc, Can Lộc) khăn gói vào Kỳ Anh lập nghiệp. Thầy luôn đam mê giảng dạy và bồi dưỡng HSG. Thầy là phó hiệu trưởng các trường năng khiếu, THCS thị trấn Kỳ Anh; Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Kỳ Anh, Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT Kỳ Anh từ năm 2012 đến nay.

Thầy luôn tâm huyết với công tác phát hiện, bồi dưỡng HSG Toán. Các đội tuyển do thầy trực tiếp bồi dưỡng hoặc chỉ đạo bồi dưỡng nhiều năm nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh, trong đó có 13 em đạt HSG quốc gia. Thầy đã được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng nhiều giấy khen.

Năm học 2012-2013 đến nay, thầy đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Kỳ Anh. Thầy được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen và nhận nhiều bằng khen cấp tỉnh; 2 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 4 lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh.

Nhà giáo Trần Đình Phượng

Năm 1978, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Hà Tĩnh, khoa Toán - Lý, thầy giáo Trần Đình Phượng (SN 1958, ở TP Hà Tĩnh) vào nhận nhiệm vụ ở Kỳ Anh. Quá trình làm công tác quản lý ở các trường tiểu học, THCS, thầy vẫn trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG. Thầy đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều bằng khen cấp tỉnh, Bộ và đoàn thể trung ương; UBND tỉnh vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010; 2 năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

Hiện nay, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Hà, thầy luôn nỗ lực xây dựng phong trào thi đua của ngành. Năm học 2009-2010 đến 2012-2013, thầy vinh dự được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

Nhà giáo Nguyễn Quốc Thắng

Thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Sinh năm 1956 tại huyện Đức Thọ, học xong cấp 3, thầy tham gia quân đội. Sau gần 6 năm trong quân ngũ, thầy trở về trường đại học, chọn ngành sư phạm, tiếp tục học cao học và được giữ lại Trường ĐHSP Vinh làm cán bộ giảng dạy từ năm 1988.

Năm 2000, thầy bảo vệ luận án tiến sĩ và trở lại trường tiếp tục giảng dạy, làm chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo sau đại học của Khoa Hóa học, Đại học Vinh. Tháng 9/2003, thầy về Hà Tĩnh công tác theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Thầy đã có nhiều công trình được công bố trên nhiều tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Năm 2012, thầy là người đầu tiên làm việc ở Hà Tĩnh được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư. Đặc biệt, thầy đã tìm kiếm cơ sở thực tập cho các mã ngành mới như thí nghiệm ngành xây dựng, điện, điện tử, góp phần tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thầy đã được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen; là CSTĐ cấp tỉnh; kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN, vì thế hệ trẻ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thương

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với đức tính hiền lành, đảm đang, yêu lao động, cô Nguyễn Thị Thương (SN 1960, quê Xuân An, Nghi Xuân) luôn được mọi người yêu mến. Tháng 7/1975, cô được giao nhiệm vụ dạy lớp vỡ lòng ở thôn An Thượng (xã Xuân An). Nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô đã vượt qua để tiếp tục cống hiến.

Năm 1978, cô được cử đi học lớp sơ cấp mẫu giáo tại Nghệ An. Từ 1980-1985, cô được phân công vừa làm hiệu trưởng kiêm dạy mẫu giáo. Cô hiện là Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân An. Nhiều đồng nghiệp đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, đặc biệt, có những giáo viên trở thành người quản lý giỏi dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô.

Cô đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, tỉnh tặng bằng khen và đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

Nhà giáo Lê Thị Tịnh

Tốt nghiệp ĐHSP Vinh, Khoa Ngữ văn năm 1985, cô giáo Lê Thị Tịnh hăm hở đến với “đất học” Cẩm Bình. Những tháng ngày gian khổ ở Trường THPT Cẩm Bình và các thế hệ thầy, cô giáo tài năng, tâm huyết, mẫu mực đã dìu dắt, nuôi lớn tình yêu nghề trong cô. Chuyển về công tác tại Trường Năng khiếu Thạch Hà (1990), cô vừa giảng dạy và chủ nhiệm đội tuyển HSG của huyện, vừa là thành viên tích cực trong tổ nghiệp vụ của phòng…

Cô đã bồi dưỡng trên 150 em đạt HSG cấp tỉnh, hàng trăm HSG huyện; được phụ huynh, đồng nghiệp tin tưởng, mến phục. Cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện nhiều năm và giành giải cao trong kỳ thi giáo viên giỏi tỉnh năm 1995, 1996.

Những năm giữ cương vị phó hiệu trưởng, chuyên viên và Phó trưởng Phòng GD&ĐT, cô đã chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đề ra, góp phần đưa tiêu chí giáo dục THCS của ngành Giáo dục Thạch Hà nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh; được Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; là đơn vị đạt cờ thi đua xuất sắc của tỉnh... Cô được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng nhiều bằng khen; 3 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast