Google chi 26,3 tỷ USD trong năm 2021 để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các trình duyệt và smartphone, theo dữ liệu của giới chức Mỹ.
Thông tin được công bố hôm 27/10 trong phiên xử chống độc quyền nhằm vào Google tại tòa án liên bang Mỹ, trong đó nhiều bằng chứng được đưa ra bởi Bộ Tư pháp và hàng loạt tổng chưởng lý của nhiều bang.
Giới chức Mỹ nói Google đã dùng những phương thức phi pháp nhằm duy trì thế độc quyền về tìm kiếm, bằng cách tận dụng vị trí kiểm soát thị trường và ngăn đối thủ tiếp cận những kênh phân phối chính như trình duyệt Safari của Apple.
Con số 26,3 tỷ USD không được trả cho công ty đơn lẻ nào, nhưng Apple nhiều khả năng là doanh nghiệp nhận được phần lớn nhất. Công ty nghiên cứu Bernstein ước tính Google có thể đã chi cho Apple 19 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên sản phẩm của hãng.
Bên ngoài một tòa nhà của Google tại Mỹ. Ảnh: Engadget
"Google chi hàng tỷ USD mỗi năm cho các nhà phân phối, trong đó có những hãng sản xuất nổi tiếng như Apple, LG, Motorola và Samsung, các nhà mạng chủ chốt tại Mỹ như AT&T, T-Mobile và Verizon, cũng như nhà phát triển trình duyệt gồm Mozilla, Opera và UCWeb để bảo đảm vị trí công cụ tìm kiếm mặc định. Trong nhiều trường hợp, họ cũng ngăn cản đối tác làm việc với các đối thủ cạnh tranh", đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ có đoạn.
Trong khi đó, Google cho biết người dùng có thể đổi công cụ tìm kiếm mặc định chỉ sau vài nút bấm.
Tài liệu được công bố tại tòa cho thấy doanh thu năm 2021 của bộ phận tìm kiếm tại Google đạt hơn 146 tỷ USD, trong khi chi phí mua lưu lượng truy cập là hơn 26 tỷ USD. Thống kê từ 2014, công cụ tìm kiếm của Google đạt doanh thu 47 tỷ USD và bỏ ra khoảng 7,1 tỷ USD cho vị trí mặc định. Điều đó đồng nghĩa doanh thu của bộ phận này đã tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2014-2021, trong khi chi phí cho đối tác tăng gần bốn lần.
Phát ngôn viên Google từ chối bình luận về thông tin, trong khi Apple chưa lên tiếng.
Zalo cập nhật ba tính năng nổi bật tháng 7 gồm chuyển khoản ngay trong chat, ra mắt bộ sticker mới đậm chất Gen Z và tính năng AI soạn tin bằng giọng nói chuẩn xác.
Trong quý 2 vừa qua, dân cư mạng Việt Nam quan tâm nhiều đến việc sáp nhập tỉnh, thành, chờ đón dấu mốc "sắp xếp lại giang sơn", cùng với đó là kỳ nghỉ hè bận rộn với "khối nghỉ hưu" và "khối nghỉ hè".
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia kỳ vọng sẽ tạo luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy nền nông nghiệp chuyển mình.
Công ty Trung Quốc vừa công bố công nghệ pin thể rắn giúp xe điện có thể hoạt động lên tới 2.900km và khả năng sạc từ 10% đến 80% chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu có chính sách đãi ngộ đặc biệt vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.
Thói quen sử dụng các trang web “lậu” - những nền tảng chia sẻ nội dung không có bản quyền - có thể sẽ phải “trả giá đắt” nếu vô tình click vào những quảng cáo trá hình.
Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Weibo, leaker Instant Digital cho biết iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành chiếc iPhone được trang bị viên pin dung lượng cao nhất từ trước đến nay.
Hội thảo khoa học: “Thư viện đại học, cao đẳng với hoạt động phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhà trường”, kỳ vọng chia sẻ tri thức, cùng nhau kiến tạo tương lai.
Trên nền tảng TikTok, cư dân mạng đang truyền tai nhau cách dùng Google Maps để ngược dòng thời gian, thăm lại ngôi nhà của mình từ nhiều năm về trước.
Từ ngày 1/7, khi cả nước chính thức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và chỉ còn lại 34 tỉnh, nhiều xã, phường, thị trấn sẽ được sáp nhập, đổi tên hoặc điều chỉnh địa giới hành chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn, cho biết ông sẽ tiết lộ danh tính một nhóm người "rất giàu có" sẽ mua lại TikTok trong hai tuần tới.
Có chatbot chỉ tốn trung bình 10 giây cho mỗi câu hỏi ở đề thi toán tốt nghiệp THPT năm 2025. Kết quả cho ra khá ấn tượng, nhưng không thể hiện rõ quá trình suy luận của AI.