Hải sản đắt khách mùa du lịch, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Giá hải sản tăng 10 - 15% so với ngày thường, được thương lái thu mua tận bến là nguồn động lực để bà con ngư dân các vùng biển ở Hà Tĩnh bám biển, vươn khơi.

z5320595090061_d27fac1f475610f77ce8a7f41fa17722 copy.jpg
Ngư dân Nguyễn Văn Dũng (thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) cập bến cá Cồn Gò trong niềm vui đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị.

Sau hơn 8 tiếng vươn khơi, sáng nay, thuyền của anh Nguyễn Văn Dũng (thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) cập bến cá Cồn Gò với thành quả đánh bắt được hơn 15 kg mực, 15 kg cá bạc má và một ít tôm, ghẹ… Toàn bộ hải sản được thương lái chờ thu mua ngay trên bờ.

Anh Dũng cho biết: “Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân trên địa bàn xã ra khơi đều đặn. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên giá các loại hải sản cũng tăng đáng kể, giúp bà con có thêm thu nhập. Riêng thuyền của tôi có những chuyến may mắn thu được hơn 7 triệu đồng, chuyến ít cũng được 5 triệu đồng (cao hơn ngày thường từ 2 - 3 triệu đồng sau khi đã trừ hết chi phí). Tôi hy vọng những ngày tới trời sẽ nắng ấm, biển êm để bà con yên tâm vươn khơi”.

z5320595097072_ac9cdc7302b121356e199c5357625db5 copy.jpg
Hải sản tươi ngon sau mỗi chuyến vươn khơi.

Cùng chung niềm vui khi hải sản dễ bán, hơn một tuần qua, ngư dân Đào Văn Huy (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) cũng tích cực ra khơi đánh bắt. Ông Huy cho biết: “Mấy hôm nay, thuyền tôi đánh bắt được chừng nào thì thương lái đón mua hết chừng đó, giá hải sản cũng tăng so với trước. Riêng mực thì không có mà bán. Chuyến biển mới đây sau khi trừ các chi phí, tôi thu về được gần 6 triệu đồng”.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Nhượng, tranh thủ thời tiết thuận lợi và đon thời điểm mùa du lịch nên bà con ngư dân trên địa bàn đang tích cực ra khơi. Hiện, toàn xã có hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt. Qua nắm bắt, giá các loại hải sản tăng từ 10 -15% so với ngày thường, qua đó giúp bà con có nguồn thu khá.

z5320594941135_b2ff5c0f44f3e6a84f1bca11960504c0 copy.jpg
Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp không khí mua bán từ sáng sớm.

Không chỉ ở xã Cẩm Nhượng, tại nhiều vùng biển khác ở Hà Tĩnh, ngư dân cũng đang phấn khởi vươn khơi. Tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà), không khí mua bán tấp nập từ sáng sớm. Theo bà con ngư dân ở đây, hải sản dịp này dễ bán là nhờ du lịch đang vào mùa, các nhà hàng, khách sạn đồng loạt hoạt động trở lại, cùng đó thời tiết nắng ráo nên nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Đang tất bật dọn dẹp lại tàu cá, ngư cụ để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo, ông Nguyễn Văn Bính (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim) cho biết: “Sáng nay, tàu của chúng tôi vừa trở về sau gần 5 ngày ra khơi. Đánh bắt xa bờ tuy vất vả nhưng bù lại thu được nguồn hải sản dồi dào, nhiều loại có giá trị cao như: cá thu, cá nục, mực ống, tôm tít… Vừa cập bờ là có ngay “tiền tươi” cầm tay nên ai nấy cũng đều hào hứng ra khơi”.

z5320594941753_15d944de2d02a04e19e961294c9878e2 copy.jpg
Giá các loại hải sản hiện tăng từ 10 -15% so với ngày thường.

Là người chuyên thu mua và phân phối hải sản cho các nhà hàng trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh - tiểu thương tại xã Thạch Kim cho biết: “Hiện nay, giá các loại hải sản tươi sống như: mực, tôm, cua, ghẹ… đang tăng. Để có đủ nguồn hàng, tôi thường có mặt tại cảng cá Cửa Sót lúc 3 giờ sáng và cố gắng đón được những đoàn tàu đầu tiên. Dù số lượng hải sản thu mua đã gấp 2 lần ngày thường (khoảng 40 triệu đồng tiền hàng/ngày) nhưng có lúc vẫn không đủ hàng giao cho khách”.

Cũng theo bà Minh, hiện mực nhảy có giá từ 600 - 700 nghìn đồng/kg, mực tươi từ 300 - 450 nghìn đồng/kg, ghẹ từ 250 - 300 nghìn đồng/kg, tôm tít 200 nghìn đồng/kg; cá thu từ 220 -240 nghìn đồng/kg… Mức giá này tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường, mức tăng chênh lệch phụ thuộc vào sản lượng khai thác mỗi ngày.

Được biết, từ cuối tháng 3 đến nay, cảng cá Cửa Sót đón gần 400 lượt tàu thuyền cập cảng, sản lượng đánh bắt đạt hơn 60 tấn.

z5320586412847_0d373ee8f92b33cbcfadf40b868a06ad copy.jpg
Việc ngư dân tích cực ra khơi không chỉ đem về cho bà con nguồn thu khá mà còn đảm bảo nguồn cung hải sản đa dạng.

Thời điểm này, bà con ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh như: Xuân Yên (Nghi Xuân); Thạch Trị, Thạch Hải, Thạch Văn (Thạch Hà); Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh)… cũng rộn ràng vươn khơi. Hoạt động đánh bắt không chỉ đem về cho bà con nguồn thu khá mà còn tạo ra nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách khi về với Hà Tĩnh.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh: “Hà Tĩnh đang vào mùa du lịch biển, thu hút lượng lớn du khách về nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực nên nhu cầu tiêu thụ mặt hàng hải sản tăng cao. Để hoạt động đánh bắt của ngư dân ổn định, BQL đã thường xuyên thông tin kịp thời các diễn biến về thời tiết, cũng như nhắc nhở bà con chủ động kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trên tàu trước khi vươn khơi”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Thị trường vàng khan hiếm, nhiều nơi “trắng” hàng. Từ đó, xuất hiện hình thức bán vàng bằng giấy hẹn – người mua liều lĩnh đặt cọc, gửi trọn niềm tin vào tờ giấy viết tay.
Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) tiếp đà tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.130 USD sau phiên “lao dốc” hôm thứ 4 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng theo giá thế giới, giao dịch sát mốc 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Quốc hội tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí và đây cũng là “chìa khóa” để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

Theo dự báo, giá xăng trong nước ngày mai (23/10) có thể giảm từ 200-220 đồng/lít; trong khi đó giá dầu giảm mạnh hơn với mức từ 290-610 đồng/lít.
"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh và neo ở mức cao, vàng sính lễ, quà tặng cưới hỏi vốn mang ý nghĩa truyền thống nay lại trở thành áp lực tài chính với nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).