Xây dựng Đảng

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Bằng những cách làm sáng tạo, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh
Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Nhiều năm nay, cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã quen với việc chuẩn bị kiến thức cũng như ý kiến của mình để sẵn sàng tham gia các buổi tọa đàm chuyên đề của cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những chuyên đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”; “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đã được thảo luận sôi nổi và mở rộng nội dung.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Buổi tọa đàm chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Sở Ngoại vụ.

Anh Lê Trọng Hiền - đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ bày tỏ: “Nếu như sinh hoạt thường kỳ nhắc nhở việc học tập và làm theo Bác thường xuyên, liên tục thì tọa đàm chuyên đề là cơ hội để chúng tôi được tìm hiểu sâu hơn các nội dung học Bác, từ đó, thảo luận các giải pháp để cụ thể hóa nội dung làm theo Bác theo từng vị trí, nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, không chỉ đảng viên mà tất cả cán bộ, công chức trong sở cũng tham gia tọa đàm một cách sôi nổi. Cách làm này khiến tôi cũng như các đồng nghiệp trăn trở nhiều hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn trong cách học Bác”.

Ở Đảng bộ Cục Hải quan, việc chuyển tải các nội dung học và làm theo Bác được thực hiện thông qua cuộc thi viết về những cách làm hay, sáng tạo, giới thiệu cá nhân, tập thể điển hình. Đơn vị còn xây dựng chuyên mục “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trên website cơ quan nhằm giúp cán bộ, công chức có thể tìm hiểu sâu hơn những nội dung này.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh xây dựng chuyên mục “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trên website cơ quan nhằm giúp cán bộ, công chức có thể tìm hiểu sâu hơn những nội dung này.

Thời gian qua, để việc học tập, quán triệt nội dung học và làm theo Bác lan tỏa rộng rãi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã tổ chức bằng hình thức trực tuyến, hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ cốt cán toàn Đảng bộ; chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể tổ chức triển khai, lồng ghép các nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt, tọa đàm, chào cờ đầu tháng... Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy khối đã tổ chức 5 lớp học tập chuyên đề với 1.662 lượt cán bộ cốt cán tham gia; chỉ đạo cơ sở tổ chức 297 lớp cho 33.008 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là CCQ&DN tỉnh) là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Đảng bộ khối CCQ&DN cũng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai cho đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ 6 tháng một lần, đảng viên tự đánh giá và báo cáo kết quả trước chi bộ, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Là một trong những đơn vị đặc thù thường xuyên tiếp xúc với cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp với hoạt động thanh tra, kiểm tra, mỗi cán bộ, công chức thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh đều nỗ lực xây dựng hình ảnh những người “tai mắt của trên, là người bạn của dưới” như lời Bác Hồ dạy. Để góp phần thực hiện điều đó, Đảng bộ đã xây dựng chuẩn mực người cán bộ thanh tra “Thực thi nhiệm vụ minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả”.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Thực hiện chuẩn mực người cán bộ thanh tra “Thực thi nhiệm vụ minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả”, thanh tra viên thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh luôn phát huy trách nhiệm trong tiếp công dân, xử lý các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện.

Qua 5 năm triển khai, chuẩn mực này đã trở thành “kim chỉ nam” để cán bộ thanh tra hoàn thiện bản thân và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong quá trình công tác.

Ông Nguyễn Viết Ái (xã Vượng Lộc, Can Lộc) chia sẻ cảm nhận về người thanh tra viên

Cũng như vậy, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh xây dựng chuẩn mực “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”; Đảng bộ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh xây dựng chuẩn mực “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”…

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Đảng bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh với chuẩn mực “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”.

Trong nêu gương người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Công thương thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”; Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện đối thoại định kỳ, đột xuất giữa chủ doanh nghiệp với người lao động; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc các đơn vị Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh luôn sâu sát cơ sở, giúp đỡ các hộ nghèo thông qua các chương trình từ thiện, nhân đạo…

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Bộ Y tế xếp hạng xuất sắc toàn diện về chất lượng bệnh viện, xanh - sạch - đẹp và sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp cũng tích cực xây dựng công sở văn minh, chú trọng đổi mới, sáng tạo như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Bộ Y tế xếp hạng xuất sắc toàn diện về chất lượng bệnh viện, xanh - sạch - đẹp và sự hài lòng của người bệnh; Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh với nhiều sáng kiến được áp dụng tại cơ sở trong phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; Đảng bộ Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh phát động phong trào “Tích cực nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; Đảng bộ Xăng dầu Hà Tĩnh, Đảng bộ Điện lực Hà Tĩnh, Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh áp dụng tiêu chuẩn 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) đưa lại hiệu quả công việc cao.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh phát động các phong trào “tích cực nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật”.

Bí thư Đảng bộ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Lê Quốc Khánh chia sẻ: “Chúng tôi luôn khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo nhằm tiết kiệm nhân công, thời gian; tránh lãng phí nguyên vật liệu; nâng cao chất lượng sản phẩm. Đảng bộ đã phát động các phong trào thi đua, mỗi năm ít nhất có 3-5 đề tài khoa học, trong đó có 3 đề tài được ứng dụng vào thực tiễn góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân chia sẻ: “Thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy khối cũng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 với các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua đã có nhiều tấm gương điển hình được vinh danh

thiết kế: công ngọc

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.