Huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10

(Baohatinh.vn) - Ngay sau bão số 10, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai giải pháp khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trưa 3/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với 12 địa phương về triển khai công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 đã làm 51 người chết, 14 người còn mất tích và 164 người bị thương. Bão cũng làm 349 nhà sập, 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái, gần 66.000 nhà ngập; 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại.

Bão cũng khiến nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, lưới điện, viễn thông, bị hư hại. Tổng thiệt hại sơ bộ do bão số 10 gây ra là hơn 15.800 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, bộ ngành Trung ương đã báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ sau bão; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết: Bão số 10 có phạm vi gió mạnh trên địa bàn tỉnh lớn nhất từ trước đến nay. Dù đã chủ động ứng phó, tuy nhiên, trước sức gió mạnh, bão số 10 vẫn gây thiệt hại lớn cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bão số 10 đã làm 1 người chết, 27 người bị thương; 97.000 ngôi nhà, 427 điểm trường, 75 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; 1.552 héc-ta hoa màu bị đổ ngã; hàng nghìn con gia cầm bị chết, 1.047 ha thủy sản bị ngập.

Bên cạnh đó, bão cũng khiến hạ tầng lưới điện, viễn thông, giao thông, nhà máy nước sạch bị hư hại. Hiện nay, vẫn còn hơn 3.800 hộ dân bị ngập nước, chủ yếu là các xã vùng ngoài đê La Giang.

Theo số liệu tổng hợp, thiệt hại do bão số 10 gây ra ở Hà Tĩnh ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. UBND tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Chính phủ.

Để ứng phó bão số 10, các địa phương ở Hà Tĩnh tổ chức di dời 9.617 hộ/20.059 người đến vùng an toàn (tăng 3.061 hộ/4.353 người so với phương án đã duyệt).

Ngay sau bão số 10, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân; đảm bảo hoạt động dạy và học ở các nhà trường, công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh số tiền 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Thủ tướng Chính phủ khi đã có quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh số tiền 500 tỷ đồng để khắc phục thiên tai.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: Bão số 10 là cơn bão dị thường, kết hợp nhiều loại hình thiên tai, gây ra thiệt hại lớn về người, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống của Nhân dân; nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế, xã hội của nhiều địa phương và cả nước trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm cuộc sống Nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Trong đó, tập trung hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông.

Tuyệt đối không để học sinh vùng bị bão, lũ tàn phá thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập; người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”; huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai.

Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng kinh tế...

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói