Chủ động ứng phó từ sớm, từ xa với siêu bão Ragasa

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo theo dõi sát tình hình của siêu bão Ragasa và triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

bqbht_br_1a.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành tại điểm cầu Trung tâm Công báo và tin học tỉnh.

Chiều 23/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống siêu bão Ragasa. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng BCĐ Phòng thủ dân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phòng thủ dân sự tỉnh điều hành tại điểm cầu tỉnh.

0910.png
Lúc 15h ngày 23/9, tâm bão Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông.

Theo dự báo, bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025 đến nay. Lúc 15h ngày 23/9, tâm bão Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ). Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Bão sẽ gây mưa lớn cục bộ và có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão; tập trung triển khai giải pháp vận hành các hồ chứa; đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thông tin, hiện nay, Hà Tĩnh có tổng số tàu đang neo đậu tại các bến, bãi, không ra khơi là 3.975 phương tiện; có 8 phương tiện/45 lao động đang hoạt động trên biển. Lực lượng chức năng đã liên lạc được với tất cả các phương tiện để hướng dẫn di chuyển đến khu vực an toàn.

bqbht_br_4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo công tác ứng phó với bão của Hà Tĩnh.

Về sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã có chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và thu hoạch sớm đối với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Về các hồ chứa, đến 7h ngày 23/9/2025, dung tích các hồ chứa lớn phổ biến đạt từ 50% - 90% so với dung tích thiết kế. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý theo dõi diễn biến của bão và tình hình mưa lũ để chủ động điều tiết nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Hà Tĩnh sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy. Chỉ đạo các cơ quan viễn thông, Điện lực tỉnh có biện pháp đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống lưới điện, viễn thông, tuyệt đối không để gián đoạn trước, trong và sau bão (như cơn bão số 5 vừa qua).

Quản lý chặt chẽ các tàu, thuyền, tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Theo dõi sát diễn biến bão để thực hiện sơ tán dân theo phương án đã được duyệt. Huy động tối đa nhân lực, phương tiện thu hoạch sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch, đặc biệt là diện tích rau màu và bưởi Phúc Trạch.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

bqbht_br_2a.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Công báo và tin học tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng vào đất liền nước ta. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển ứng phó với tinh thần quyết liệt từ sớm, từ xa, không lơ là, chủ quan, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm. Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Có giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!