Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Mặc dù giới chức quân sự Nga từng khẳng định rằng dây chuyền sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 vẫn sẽ được tiếp tục hoạt động, nhưng thực tế cho thấy điều này chưa diễn ra.

Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm đầy hứa hẹn - chiếc Su-57 của Nga đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về tài chính.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Căn cứ vào một số báo cáo, giá dầu thô có thể tác động đến việc sản xuất hàng loạt đối với dòng máy bay chiến đấu này và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cho lực lượng vũ trang Nga.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

“Nga tiếp tục phát triển các hệ thống tích hợp cho chiếc tiêm kích tàng hình này, bất chấp việc không có khả năng nhận được nguồn tài trợ cho việc sản xuất hàng loạt”, trang Rambler News của Mỹ cho biết.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Cần lưu ý rằng theo dự kiến thì chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 Felon đầu tiên đã phải được bàn giao cho không quân Nga vào tháng 12 năm ngoái.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Nhưng đáng tiếc là vụ tai nạn xảy ra với ngay chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên đã khiến dự định trên bị đổ bể. Giới phân tích lo ngại rằng vì việc này mà dây chuyền lắp ráp Su-57 sẽ bị đình chỉ, bất chấp Moskva vẫn nói cứng rằng kế hoạch không có gì thay đổi.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc sản xuất hàng loạt dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 tối tân này đang diễn ra.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Chính vì vậy đã xuất hiện rất nhiều câu hỏi về việc ngoài yếu tố kỹ thuật, liệu tình hình kinh tế hiện tại có khiến kế hoạch bàn giao tiêm kích Su-57 cho không quân Nga bị ảnh hưởng hay không.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Đáng chú ý là ngoài tiêm kích tàng hình Su-57, hàng loạt vũ khí thế hệ mới, nhận rất nhiều kỳ vọng của quân đội Nga cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

“Đây cũng là trường hợp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, được xem là một dự án công nghệ cao và mang lại hiệu quả lớn trên chiến trường tương lai”.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

“Tuy nhiên tương tự như trường hợp của Su-57, Nga không đủ khả năng để đưa T-14 vào sản xuất hàng loạt cho dù dự định chế tạo tới 2.300 chiếc, thiếu tiền cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều tính năng của T-14 chưa đáp ứng yêu cầu”.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

“Các chuyên gia cũng đề cập đến những vũ khí đầy triển vọng khác của Nga. Đó là ngư lôi hạt nhân Poseidon, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat và tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik”, Rambler News cho biết.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Vào tháng 12 năm ngoái, Giám đốc điều hành của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Sergei Chemezov tuyên bố rằng việc giao hàng số lượng lớn của Su-57 sẽ sớm diễn ra.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Các máy bay chiến đấu tàng hình này theo kế hoạch sẽ bắt đầu hiện diện trong kho vũ khí của lực lượng hàng không vũ trụ Nga từ năm 2020, tuy nhiên hiện tại ngay cả thời điểm giao hàng đầu tiên trong năm nay vẫn chưa được biết.

Khó khăn tài chính khiến Nga chưa thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57

Dễ nhận thấy vấn đề khó khăn về tiền bạc đã khiến ngành công nghiệp quốc phòng Nga chịu nhiều bất lợi so với đối thủ và dần đánh mất vị thế của mình.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.