Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 18-1, tại xã Tân Thái (Đại Từ), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu tưởng niệm những đồng chí lãnh tụ trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và các giảng viên, học viên đã mất của Trường.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh...

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Công trình do Hội Nhà báo Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tân Thái (Đại Từ).

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: Việc tu bổ, tôn tạo Di tích Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ghi dấu một phần lịch sử thiêng liêng của nghề báo, là “địa chỉ đỏ” của báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang tính nghệ thuật, văn hóa và lịch sử cao.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi lưu giữ và giới thiệu những giá trị của báo chí cách mạng tại Chiến khu Việt Bắc năm xưa, phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành công trình kịp thời phục vụ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025) và 75 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (4/4/2024)...

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 900 suất quà ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Đại Từ...

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

...và tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tân Thái (Đại Từ).

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng 900 suất quà (với tổng trị giá 500 triệu đồng) ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Đại Từ để chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Tân Thái.

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công công trình.

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu nghe giới thiệu về phối cảnh công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Năm 1949, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn khó khăn, ác liệt, nhận thấy vai trò quan trọng của đội ngũ nhà báo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh bí mật tổ chức Trường dạy làm báo kháng chiến mang tên chí sĩ yêu nước, nhà báo lớn Huỳnh Thúc Kháng, tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

Ngày 4/4/1949, Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng đầu tiên chính thức được khai giảng với 42 học viên đến từ các báo Trung ương, quân đội, các ngành, đoàn thể liên khu, ngành thông tin của cả nước. Đây là khóa học đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và là duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Mặc dù chỉ đào tạo được một khóa nhưng Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng có một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử báo chí Việt Nam. Tất cả 42 học viên đầu tiên đã trở thành một trung đội xung kích trên mặt trận báo chí. Họ đã trở thành những nhà báo, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng, có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, như: Hữu Mai, Bành Bảo, Trần Kiên, Mai Cương...

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tại địa điểm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng Bia di tích để ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.

Năm 2019, địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và có tính khả thi.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nước sạch, giao thông, chuyển đổi số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!