Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất vụ đông tại Hương Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình vừa đi kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông tại huyện Hương Sơn. Cùng đi có Chủ nhiệm UBKTTU Hà Văn Thạch và lãnh đạo sở NN&PTNT.

Đến thời điểm này, toàn huyện Hương Sơn gieo trỉa 2.400 ha ngô đông, vượt 100 ha kế hoạch; 400 ha rau đậu và 350 ha khoai lang. Hiện, một số trà ngô bắt đầu bước vào giai đoạn trổ cờ, phun râu; các loại cây trồng, vật nuôi khác sinh trưởng và phát triển tốt.

Thời gian qua, huyện Hương Sơn cũng đã tạo điều kiện để các hộ nuôi có điều kiện tiếp cận với các gói chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của huyện nhằm phát huy lợi thế vụ đông của vùng. Bí thư lưu ý, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai gieo trồng mới nhằm đảm bảo chỉ tiêu vụ đông 2012; đồng thời chăm sóc tốt diện tích cây vụ đông theo đúng quy trình kỹ thuật; tăng tính dự tính, dự báo về dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn sản phẩm cho nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ sản xuất ngô đông

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ sản xuất ngô đông

Đến thăm mô hình nuôi hươu (58 con) của gia đình anh Phan Văn Luật, xóm Đồng Đền (Hương Lâm); mô hình nuôi lợn (530 con) của gia đình anh Lê Trường Sơn, thôn 4 (Sơn Diệm), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao hiệu quả kinh tế các mô hình đưa lại. Đây là hai trong các mô hình có truyền thống chăn nuôi thâm canh, đầu tư lớn, cho thu lãi hàng chục triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Thăm mô hình chăn nuôi lợn gia đình anh Lê Trường Sơn, xóm 4 (Sơn Diệm)

Thăm mô hình chăn nuôi lợn gia đình anh Lê Trường Sơn, xóm 4 (Sơn Diệm)

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình giao huyện tăng cường công tác chỉ đạo, nhằm tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực một cách bền vững, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Chú trọng quản lý và chọn lọc chất lượng nguồn giống; tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB đường 8A; thực hiện kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, thẳng thắn và chất lượng.

...Và thăm hỏi, động viên cụ Dương Thị Huệ
...Và thăm hỏi, động viên cụ Dương Thị Huệ

Nhân dịp nay, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao suất quà trị giá 2 triệu đồng cho cụ già neo đơn Dương Thị Huệ, 92 tuổi tại xóm 7, xã Sơn Trường. Chồng chết 8 năm, không có con cái, hiện cụ phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Mọi sinh hoạt và đời sống của cụ hoàn toàn phải nhờ vào sự giúp đỡ, đùm bọc của bà con lối xóm. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình giao huyện nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để đưa cụ tới Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast