Can Lộc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân huyện Can Lộc đang tích cực ra đồng, làm đất sản xuất vụ đông. Với mục tiêu phấn đấu gieo trồng hết diện tích 2.125 ha vào trung tuần tháng 10, Can Lộc đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, xuống đồng thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông.

Sau khi khẩn trương thu hoạch xong trà lúa hè - thu, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Can Lộc đang tập trung ra đồng sản xuất vụ Đông. Với phương châm gắn kết mùa vụ nên ai nấy đều chuẩn bị các khâu sản xuất, từ bố trí vùng, giống, kế hoạch trồng từng loại cây phù hợp cho vụ đông năm 2012. Gia đình chị Võ Thị Yến ở xóm Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc năm nào cũng gieo trồng 6 ha ràu màu gồm hành, cà chua, rau cải... ước tính mỗi sào cho thu nhập từ 8 – 9 triệu đồng. Tại xã Thiên Lộc, những gia đình như chị Yến vụ đông được xem là vụ chính trong năm. Chính vì vậy hiện nay bà con nhân dân đang huy động hết nhân lực trong gia đình ra đồng làm đất gieo trồng hết diện tích, đảm bảo thời vụ. Với phương châm “thu hoạch lúa mùa đến đâu làm vụ đông đến đó”, từ đầu tháng 9, bà con nông dân Thiên Lộc tập trung làm các giống như dưa chuột, đậu côve, bí xanh và rau màu.

Nông dân Thiên Lộc làm đất trồng hành

Nông dân Thiên Lộc làm đất trồng hành

Trên cánh đồng xóm Hòa Thịnh xã Thiên Lộc những ngày này, không khí sản xuất sôi động, gần như không để cho đất nghỉ. Đã gần giữa trưa nhưng chị Yến vẫn cắm cúi trên khu ruộng chuyên sản xuất cây con giống. Chị cho biết từ nhiều ngày nay, bà con nông dân trong khu vực liên tục đặt mua cây giống với số lượng lớn để kịp thời vụ sản xuất vụ đông. Có thể khẳng định, phong trào làm vụ đông ở xã Thiên Lộc luôn đứng đầu trên địa bàn huyện Can Lộc. Gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (Đồng Lộc) năm nay trồng 3 sào rau cải, 1 sào đỗ côve. Bà cho biết, năm 2011 diện tích canh tác của gia đình đã được dồn đổi, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng hoàn thiện, nên rất yên tâm canh tác trên thửa ruộng lớn. Mặt khác cây vụ đông rất dễ trồng, thời gian thu hoạch ngắn, có thể luân canh cây trồng khác, lại cho giá trị thu nhập cao. Hiện diện tích rau cải đang được chăm sóc lên xanh tốt. Bà cho biết, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái tham gia trồng cây vụ đông, mình phải gương mẫu đi đầu trong phong trào sản xuất vụ đông để con cháu học tập, noi theo, để phong trào cây vụ đông lan tỏa rộng “nhà nhà làm vụ đông”, đưa giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích ngày càng cao.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Can Lộc nhận định, vụ đông năm nay tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng lao động nông nghiệp, giá giống, vật tư nông nghiệp sẽ biến động theo chiều hướng tăng, tác động đến khả năng thâm canh của nông dân. Trước tình hình đó, phòng chuyên môn đã tham mưu và đề ra các giải pháp thực hiện, quan tâm chỉ đạo sản xuất thành vùng tập trung gắn với thị trường tiêu thụ; áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, hiệu quả cao vào sản xuất, sử dụng các loại giống năng suất, chất lượng và có thị trường tiêu thụ ổn định. Ngoài ra, cán bộ nông nghiệp của phòng cũng sẽ có những dự báo và phòng trừ sâu bệnh, bố trí đủ nước tưới cho cây trồng vụ đông…

Vụ đông 2012, huyện Can Lộc gieo trồng khoảng 2.125 ha cây màu các loại. Với giống cây chủ lực như ngô, lạc, khoai lang, hành tăm, khoai tây, cà chua... tập trung ở các địa phương như Thiên Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc, Sơn Lộc… Hiện bà con nông dân trong huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp để tuyên tuyền vận động bà con nhân dân đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, tránh để đất hoang hóa. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch vùng, bố trí cơ cấu cây trồng và thời vụ phù hợp.

Nông dân Đồng Lộc tích cực làm đất trồng cải

Nông dân Đồng Lộc tích cực làm đất trồng cải

Ông Võ Hữu Hào – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Đến nay, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định cơ cấu giống căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương. Để "kích cầu" sản xuất vụ đông, huyện đang có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân; chọn lọc, kiểm tra chất lượng giống cây trồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình đạt giá trị, hiệu quả kinh tế cao; quan tâm làm tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nhu cầu nước tưới, góp phần xây dựng và phát triển những vùng chuyên canh cây vụ đông.

Với sự chỉ đạo sát đúng của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở và ý thức thâm canh mùa vụ của bà con nhân dân, Can Lộc đang phấn đấu gieo trồng hết diện tích vụ đông, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast