Lo phòng ngừa dịch bệnh cho tôm sau mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Người nuôi tôm Hà Tĩnh đang tăng cường áp dụng các biện pháp ổn định môi trường ao nuôi và tăng sức đề kháng, giảm thiểu dịch bệnh sau đợt mưa lớn vừa qua.

z5864912233730_dd717a6a3502605fc494cf8779880af1.jpg
Một số hộ nuôi tại HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc (Hộ Độ, Lộc Hà) đã dừng chạy quạt sục nước vì cơ bản số tôm thả nuôi trong ao đã chết sau mưa lớn.

Những ngày qua, ông Trương Quang Lộc - Thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc (Hộ Độ, Lộc Hà) đành phải ngậm ngùi xử lý ao nuôi, nguồn nước khi hơn 40 vạn tôm bị chết sau đợt mưa lớn kéo dài gần 1 tuần qua. Vụ nuôi này, ông Lộc coi như "mất trắng" và sẽ chưa thả giống được lại ngay vì môi trường nước đang bị nhiễm khuẩn.

Ông Lộc cho biết: “Đây không phải vụ nuôi chính trong năm nên tôi thả giống theo hình thức quảng canh, tôm đã đạt kích cỡ từ 150 con/kg (trong 2 tháng). Tuy nhiên, đợt mưa rất lớn từ ngày 18 - 23/9 khiến nước ao nuôi bị ngọt hóa quá nhanh, môi trường xáo trộn mạnh làm con tôm bị sốc, có hiện tượng hồng thân, bơi lội yếu, tiêu thụ thức ăn chậm, gan tụy có màu trắng xám. Chỉ sau 1 - 2 ngày, tôm chết hàng loạt, nổi xung quanh bờ ao”.

z5864912405750_43a81397569408f78044a27fe983a719.jpg
Hơn 40 vạn con giống của ông Trương Quang Lộc - Thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc (Hộ Độ, Lộc Hà) "mất trắng" sau đợt mưa lớn vừa qua.

Theo ông Hoàng Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (Lộc Hà), sau đợt mưa vừa qua, một số hộ nuôi tôm quảng canh thả giống từ cuối tháng 7 ở HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc trên diện tích gần 20 ha xuất hiện hiện tượng tôm bị đỏ thân rồi chết. Chính quyền đã báo với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện; phân công cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn bà con biện pháp khắc phục.

Đối với những hồ tôm bị chết, người nuôi phải vệ sinh lại ao hồ, xử lý nước bằng các loại hóa chất diệt khuẩn được phép của Bộ NN&PTNT; không rút nước khỏi ao và ao chứa nước thải làm lây lan dịch bệnh cho các vùng nuôi khác. Những hộ nuôi chưa bị ảnh hưởng chú trọng thực hiện các giải pháp chăm sóc, tăng sức đề kháng cho tôm.

z5821972710817_a5046642c57561970afa348d33d2877f (1).jpg
Hệ thống sục khí của HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (Nghi Xuân) hoạt động liên tục, tạo môi trường tốt cho tôm sinh trưởng.

Tại các vùng khác trên địa bàn tỉnh, người nuôi tôm cũng chung tâm trạng lo lắng vì mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch bệnh dễ dàng bùng phát. Hiện nay, HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (Nghi Xuân) đang thả nuôi 10 hồ với 2,5 triệu con giống. Đơn vị này đang phải dồn toàn lực để chăm sóc, hạn chế dịch bệnh cho tôm trong các ao nuôi.

Ông Hồ Quang Dũng - Giám đốc HTX chia sẻ: “Toàn bộ công nhân được huy động theo dõi sát hồ nuôi 24/24h, duy trì mức độ sục khí cao cho đến khi có một số lượng vi sinh vật ổn định mới trong ao. Sử dụng các chế phẩm sinh học có thể giúp tăng tốc độ phân hủy và nitrat hóa, qua đó ức chế sự phát triển của các mầm bệnh.

Đồng thời, lấy mẫu nước, kiểm khuẩn và mẫu tôm để kịp thời phát hiện và xử lý bất kỳ vấn đề nào; chỉ cho ăn với lượng 30 - 50% so với lúc bình thường; bổ sung thêm Vitamin C, khoáng chất, vi sinh đường ruột (men tiêu hóa), chất bổ gan, chất tăng đề kháng Beta-glucan để tăng cường sức chống chịu cho tôm trước thay đổi của thời tiết và môi trường".

z5864974904945_d66926f7cf26d02207e1062760e7125d.jpg
Anh Văn Dương (thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện môi trường nước trong ao nuôi.

Sau đợt mưa lớn, các chỉ số trong ao nuôi thay đổi, hơn 2 ha tôm đã đạt kích cỡ 85 con/kg của anh Nguyễn Văn Dương (thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) càng trở nên nhạy cảm với các tác động từ môi trường.

Anh Dương cho biết: “Theo kinh nghiệm, khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm các yếu tố môi trường như nhiệt độ nước, độ mặn, pH, độ kiềm, hàm lượng khoáng, vi tảo, ôxy hòa tan… giảm đột ngột. Những nguyên nhân này đồng thời xảy đến có thể làm cho tôm bị sốc mạnh, lột xác không đều, mềm vỏ, óp thân và đục cơ, chậm lớn, dễ mắc các bệnh về gan ruột, phân trắng, nhiễm khuẩn… Mặc dù đã tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng dịch nhưng tôi vẫn đang rất lo lắng vì sau mưa môi trường nước bị ô nhiễm nhiều. Hơn nữa, chi phí để phòng bệnh cho tôm trước và sau đợt mưa "ngốn" thêm của cơ sở hàng chục triệu đồng”.

z5845001779228_51f0c750439076093cf7a4a9027b1f8d.jpg
Các hộ nuôi cần tăng cường theo dõi sức khỏe tôm sau mưa lớn.

Được biết, thời điểm này, ở Hà Tĩnh đang có gần 750 ha nuôi tôm với hơn 540 tấn chưa thu hoạch. Để bảo vệ tôm và các loại thủy sản nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục thông tin, đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tập trung áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh), các đợt mưa lớn làm biến động các chỉ số môi trường nước, nguy cơ phát sinh một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm như hồng thân, phân trắng, gan ruột… là rất cao. Vì thế, các hộ nuôi cần tăng cường các biện pháp ổn định nhiệt độ và cải thiện môi trường nước ao nuôi; theo dõi chặt chẽ mức độ sử dụng thức ăn để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, tránh dư thừa gây ô nhiễm môi trường ao nuôi.

Đồng thời, bổ sung vitamin C với liều lượng 3 - 6g/kg thức ăn, các loại khoáng chất để tăng sức đề kháng cho thuỷ sản nuôi; khuyến khích người nuôi thu mẫu tôm, nước định kỳ xét nghiệm một số bệnh nguy hiểm, nhất là vi khuẩn Vibrio tổng số trong mẫu nước để có biện pháp xử lý khi mật độ vi khuẩn vượt quá giới hạn cho phép; giám sát chủ động các bệnh nguy hiểm thường gặp; thông tin kịp thời cho chính quyền và cơ quan thú y khi phát hiện thủy sản chết, bị dịch bệnh, thực hiện kịp thời các biện pháp bao vây, xử lý dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.