Kỳ vọng của nông dân Hà Tĩnh trước hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh

(Baohatinh.vn) - Hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng để Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân Hà Tĩnh trên hành trình phát triển tam nông.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2024 được tổ chức bằng hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến vào chiều ngày 25/9 với khoảng 1.000 đại biểu tham dự tại 13 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều bà con đang phấn khởi hướng tới hội nghị và kỳ vọng sẽ được bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân...

Ông Phan Xuân Hiến - Chi hội trưởng Chi hội số Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (ở giữa).
Ông Phan Xuân Hiến - Chi hội trưởng Chi hội số Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (ở giữa).

Là Chi hội trưởng Chi hội số Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, ông Phan Xuân Hiến rất vui khi thời gian qua được Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, đã có nhiều mô hình được hình thành, có hiệu quả cao. Quá trình sản xuất, kinh doanh thực tế tại địa phương, ông Hiến nhận thấy chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển, hội nhập.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi số ở nông thôn, miền núi, biên giới,... đang gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi số ở nông thôn, miền núi, biên giới,... đang gặp nhiều khó khăn.

"Ứng dụng số trong đời sống nói chung, trong sản xuất nông nghiệp nói riêng là mục tiêu các cấp ủy đảng, chính quyền và hội nông dân đang hướng tới. Tuy nhiên, ở nông thôn, miền núi, biên giới... cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi số đang rất khó khăn; thậm chí một số nơi mạng di động 4G còn rất yếu, khó truy cập mạng internet; dữ liệu một số nội dung chưa có tính hệ thống, chính thống; thiết bị thông minh giá thành còn cao... Vì vậy, chúng tôi rất mong UBND tỉnh sẽ có giải pháp để nâng cao điều kiện hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tiếp tục hỗ trợ người nông dân tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0" - ông Phan Xuân Hiến chia sẻ.

3.jpg
Ông Trần Đức Xuân - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ Đông Nam, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh

Cũng ấp ủ tâm tư gửi đến Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân Hà Tĩnh năm 2024, ông Trần Đức Xuân - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ Đông Nam, xã Thạch Bình (thành phố Hà Tĩnh) mong muốn việc sản xuất nông nghiệp sẽ tiếp tục được ứng dụng công nghệ; nhân rộng và phát triển mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Xuân cho biết: "Trên thực tế, các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực lao động tham gia sản xuất nông nghiệp ngày càng “già hóa”; tư duy trong sản xuất cũng như việc thực hành ứng dụng khoa học còn hạn chế, nhất là sử dụng các thiết bị, máy móc tiên tiến; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn ở mức thấp, đầu tư thâm canh để nâng cao chất lượng sản phẩm chưa được quan tâm nhiều...

Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là điều tất yếu để người nông dân không bị tụt hậu trong thời đại số. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách và nông dân trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh".

4.jpg
Bà Nguyễn Thị Hà - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Yên Lập, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc

Đối với những người dân ở vùng còn khó khăn về nước sạch, việc được sử dụng nước sạch từ nhà máy cấp nước tập trung không chỉ là nhu cầu thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là tiêu chí quan trọng để các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mang nhiều trăn trở với phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Hà - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Yên Lập, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc cho rằng: "Nhu cầu nước sạch của người dân hiện nay rất lớn. Cùng với đó, yêu cầu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của tiêu chí nước sạch trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là 55%. Vì vậy, nhiều địa phương dù đã rất nỗ lực phấn đấu nhưng còn vướng tiêu chí nước sạch (ngoài khả năng của cấp xã) nên chưa được ghi nhận kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Chúng tôi mong cấp tỉnh sớm có giải pháp và ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho các địa phương, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới vừa nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn".

1.jpg
Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Vốn sản xuất, kinh doanh cũng là một trong những vấn đề được nhiều nông dân và các tổ chức hội quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà phản ánh, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hiện vẫn gặp nhiều khó khăn về thủ tục vay vốn, vay tín chấp, vay có tài sản thế chấp. Các tài sản đảm bảo đối với khoản vay chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá trị tài sản thấp…). Đồng thời, các phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp quy mô còn nhỏ, chưa hiệu quả nên thường gặp nhiều khó khăn khi xét duyệt cho vay. Đề nghị tỉnh sớm có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là về thủ tục vay vốn.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2024 là diễn đàn quan trọng để đại diện nông dân, các cấp hội, các hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Hội nghị được tổ chức thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, qua đó nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết; tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách tam nông.

Dự kiến hội nghị cũng sẽ tiếp nhận nhiều kế sách nhằm thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!